Lý do khách đến Phú Quốc giảm mạnh, du lịch Cà Mau ‘bội thu’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lượng khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay giảm do e ngại dịch COVID-19, giá vé máy bay tăng cao. Trong khi đó, du khách đến với tỉnh Cà Mau dịp nghỉ lễ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 3/5, thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón gần 265.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 210 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ.

Riêng thành phố Phú Quốc đón trên 112.600 lượt khách, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế khoảng 6.800 lượt (tổng thu đạt 132,4 tỷ đồng).

Dịp lễ năm nay, doanh nghiệp đã đầu tư, bổ sung thêm sản phẩm du lịch mới lạ như: Biểu diễn dù lượn và flyboard tại Mũi Nai, thành phố Hà Tiên; trải nghiệm du thuyền Nautilus Namaste (nhiều hoạt động vui chơi, giải trí: đi bộ dưới đáy biển, khám phá công viên san hô, dù bay đáp boong, thuyền thúng đáy kính…).

Lý do khách đến Phú Quốc giảm mạnh, du lịch Cà Mau ‘bội thu’ ảnh 1

Khách đến Phú Quốc dịp lễ 30/4 - 1/5 giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Kiên Giang, lượng khách du lịch đến Phú Quốc giảm có nhiều nguyên nhân như: tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; lạm phát vẫn còn ở mức tăng cao; thiên tai, dịch bệnh... tác động đến nhu cầu đi du lịch của du khách quốc tế.

Hiện tại, khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang đang giảm dần, đường bay kết nối đến Phú Quốc chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan; đường bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc đang tạm dừng do vắng khách. Cùng với đó, các chuyến bay thuê bao (charter) kết nối Đài Loan đến Phú Quốc cũng đang tạm ngưng (chỉ bay được 10 chuyến); đường bay kết nối Hong Kong đến Phú Quốc dự kiến bay vào ngày 27/4 đã không diễn ra theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước khó khăn, giá cả chi phí tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, thu nhập của người dân. Thị trường khách du lịch nội địa đến Phú Quốc qua đường hàng không giảm mạnh do giá vé máy bay tăng cao; đặc biệt dịch bệnh COVID-19 có xu hướng tăng ở một số tỉnh thành dẫn đến du khách e ngại đi du lịch.

Cà Mau: Tổng thu du lịch kỳ nghỉ lễ hơn 160 tỷ đồng

Ngày 3/5, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo Sở VHTT&DL Cà Mau, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thuộc khuôn khổ Chương trình sự kiện “Cà Mau – Điểm đến 2023”.

Lý do khách đến Phú Quốc giảm mạnh, du lịch Cà Mau ‘bội thu’ ảnh 2

Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Tân Lộc.

Trong đó, sự kiện “Hương Rừng U Minh” thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh với các hoạt động: Đi bộ, chạy xe đạp thể thao xuyên rừng; thi chim hót; thi cá lóc, buồng chuối to và đẹp nhất; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại Vườn Quốc gia U Minh hạ.

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ III được tổ chức với khoảng hơn 200 gian hàng chế biến, trình diễn các loại bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOP; thu hút gần 14.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Lý do khách đến Phú Quốc giảm mạnh, du lịch Cà Mau ‘bội thu’ ảnh 3

Cuộc thi cá lóc to nhất tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, sự kiện kết nối đường bay Hà Nội - Cà Mau cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Sự kết nối này tạo đà phát triển du lịch Cà Mau trong thời gian tới.

Theo thống kê, từ 29/4 đến 8h ngày 3/5, tổng lượt khách tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt 222.771 lượt. Tổng thu du lịch kỳ nghỉ lễ đạt 163,37 tỷ đồng, tăng 211% so với cùng kỳ 2022 (77,4 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG