Lý do EVN ưu tiên cấp điện cho tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc cung cấp điện. Theo đó, Bắc Giang là địa bàn được EVN ưu tiên cung ứng điện bởi là trung tâm sản xuất công nghiệp của cả nước.

Chiều 5/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến về việc cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2023. Có hơn 300 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, thời gian gần đây nắng nóng bất thường, nguồn cung điện trong cả nước đều thiếu và thiếu nhiều nhất ở miền Bắc. Tình trạng này không phải năm nào cũng diễn ra. Đây là yếu tố khách quan, nằm ngoài khả năng tính toán của ngành điện. Bên cạnh nguồn cung thiếu, mức độ tăng phụ tải của người dân, DN trong những ngày nắng nóng rất cao, có ngày tăng lên 30-40%.

Lý do EVN ưu tiên cấp điện cho tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Bắc Giang ưu tiên cấp điện sản xuất vào ban ngày.

Để bảo đảm nguồn cung, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc cung cấp điện. Theo đó, Bắc Giang là địa bàn được EVN ưu tiên cung ứng điện bởi là trung tâm sản xuất công nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, dự báo việc cung ứng vẫn còn khó khăn, trong vài tuần tới chưa thể kết thúc được.

Do vậy, giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là tiết kiệm điện. Tỉnh Bắc Giang kêu gọi DN, người dân chung tay cùng địa phương, Chính phủ tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả, hợp lý.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang lên phương án cung cấp điện cho thời gian tiếp theo. Theo đó, ban ngày, tỉnh Bắc Giang ưu tiên điện cho sản xuất, ban đêm ưu tiên điện cho dân sinh, sinh hoạt. Ban ngày, các DN bắt đầu sản xuất từ 7h45 đến 17h. Trong khoảng thời gian đó, DN được cấp điện liên tục tất cả trong ngày.

Lý do EVN ưu tiên cấp điện cho tỉnh Bắc Giang ảnh 2

Bắc Giang kêu gọi doanh nghiệp và người dân tiết kiệm điện.

Các DN trong khu, cụm công nghiệp có đơn hàng gấp thì đăng ký với Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, ngành điện và chỉ sản xuất từ 0 đến 5 giờ sáng.

DN ngoài khu, cụm công nghiệp sử dụng chung đường điện dân sinh, điện lực sẽ khảo sát cụ thể, giải quyết cho từng DN theo khả năng phù hợp. Các DN cần sắp xếp lại thời gian làm việc, bảo đảm sử dụng tối ưu hiệu quả nguồn điện trong khoảng thời gian được cấp. Phương án cấp điện này, trước mắt áp dụng trong 20 ngày, sau đó tùy tình hình sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Từ ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang ưu tiên cấp điện sản xuất ban ngày, cấp điện sinh hoạt vào ban đêm để ứng phó trước tình trạng thiếu nguồn cung điện.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".