Lý do bất ngờ khiến vũ khí Nga thất bại ở Syria

Lý do bất ngờ khiến vũ khí Nga thất bại ở Syria
TPO - Các khu vực chiến đấu ở Syria phần lớn là sa mạc trong khi Nga lại thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế các vũ khí hoạt động ở những điều kiện khí hậu như vậy. Điều này dẫn đến tình trạng vũ khí của Nga không tác chiến hoàn hảo ở quốc gia Trung Đông này.

Đó là thừa nhận bất ngờ của ông Boris Obsonov – người đứng đầu Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga - khi trả lời phỏng vấn tờ KommersantÔng Obsonov đã không giấu giếm gì khi cho biết đã phát hiện vũ khí của Nga có nhiều sai sót trong các điều kiện chiến đấu thực tế ở Syria.

“Đối với chúng tôi, chiến dịch Syria đã trở thành một thử nghiệm nghiêm túc”, ông Boris Obsonov thừa nhận.

Bên cạnh đó, ông Obsonov còn cho hay, ông đã cố thuyết phục quân đội Nga sử dụng bom thông minh thay cho bom không có hệ thống dẫn đường. Tuy nhiên, họ nói rằng loại bom không có hệ thống dẫn đường hoạt động khá hiệu quả nhờ phương pháp tấn công mới.

Trên thực tế, nếu gặp phải trận gió mạnh loại bom này có thể bay trệch mục tiêu vài trăm mét do không có hệ thống dẫn đường.

Theo ông, việc Nga thiếu các thao trường với những điều kiện khí hậu tương đồng của Syria đã dẫn đến những thiếu sót trên.

Người đứng đầu Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga kết luận, vũ khí mới thường tiềm ẩn những thiếu sót mà bản thân chúng không bộc lộ ra cho tới khi được đưa ra thực chiến, và chiến trường Syria là một ví dụ. Chính vì thế các cuộc chiến trên khắp thế giới từ trước tới nay thường là những môi trường lý tưởng để các cường quốc xuất khẩu vũ khí thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới của họ trong điều kiện thực chiến, từ các thiết bị bay tối tân cho tới các vũ khí nhỏ.

Theo Theo NationalInterest
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.