Lý do Angelina Jolie nhận nuôi con trai cả gốc Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cộng sự cũ của Angelina Jolie ở Campuchia đã tiết lộ lý do “đả nữ” đình đám Hollywood quyết định nhận nuôi con trai cả Maddox.

Mới đây, Daily Mail đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Sarath Mounh, cộng sự kinh doanh cũ của Angelina Jolie ở Campuchia, để tìm hiểu về quá trình nhận nuôi Maddox nhân dịp cậu cả nhà Jolie-Pitt tròn 20 tuổi hôm 5/8 vừa qua.

Lý do Angelina Jolie nhận nuôi con trai cả gốc Campuchia ảnh 1

Cộng sự cũ của Angelina Jolie, Sarath Mounh.

Sarath cho biết, năm 2000, Angelina đến Campuchia để quay bộ phim chuyển thể từ game “Tomb Raider”. Trong quá trình sống và làm việc tại đây, “đả nữ” Hollywood nhận ra có rất nhiều trẻ em trên thế giới cần được chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn. Theo Sarath, Angelina muốn làm mẹ bằng cách nhận con nuôi thay vì tự sinh.

Đến năm 2002, Angelina với sự giúp đỡ của Sarath đến thăm một trại trẻ mồ côi. Giữa hàng trăm đứa trẻ, Angelina chọn Maddox, tên lúc đó là Rath Vibol, chỉ mới 7 tháng tuổi.

“Cậu ấy thông minh, sắc sảo, là một đứa trẻ đáng yêu hay cười với mọi người hơn những đứa trẻ khác. Tôi luôn nhớ khuôn mặt cười của cậu bé. Theo những gì tôi hiểu từ cô ấy (Angelina Jolie), khi cô ấy đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Maddox, cậu bé mỉm cười với cô và đứng dậy, không khóc như những đứa trẻ khác. Nụ cười của cậu bé đã chạm đến trái tim cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy chọn Maddox”, anh Sarath tiết lộ.

Lý do Angelina Jolie nhận nuôi con trai cả gốc Campuchia ảnh 2

Maddox gây ấn tượng với Angelina nhờ một nụ cười.

Tuy nhiên, theo Sarath, việc Angelina nhận nuôi trực tiếp Maddox rất khó khăn bởi buôn bán trẻ em ở Campuchia là vấn nạn nghiêm trọng thời điểm đó. Với tư cách là một người bạn kiêm cộng sự, Sarath đã giúp nữ diễn viên 7x giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp bằng cách đăng ký Maddox dưới danh nghĩa con nuôi của anh, sau đó ký văn bản để Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ Sarath.

“Người dân Campuchia chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì cậu ấy lớn lên trong cuộc sống đủ đầy như vậy. Nhiều đứa trẻ khác ở đất nước chúng tôi không có được cơ hội đó… Cậu ấy có khả năng trở thành một đứa trẻ đường phố, rất nhiều trong số đó bị đưa đẩy vào con đường phạm tội và nghiện ma túy. Cậu ấy là đứa trẻ may mắn so với rất nhiều người ở Campuchia. Sẽ rất tốt nếu cậu ấy trở lại và giúp đỡ cộng đồng”, Sarath chia sẻ.

Sarath Mounh hiện tại sống ở Toronto, Canada. Khi được hỏi về bố mẹ ruột của Maddox, anh cho biết không hề có manh mối nào, cũng không rõ liệu họ còn sống hay không.

Lý do Angelina Jolie nhận nuôi con trai cả gốc Campuchia ảnh 3

Anh Sarath Mounh (phải) giúp Angelina nhận nuôi Maddox dễ dàng hơn.

Được biết, lần gần nhất Maddox trở lại Campuchia là vào năm 2017, cùng mẹ và các em dự buổi ra mắt bộ phim đầu tay của Angelina với tư cách đạo diễn “First They Killed My Father”. Nhân dịp này, nữ diễn viên bộc bạch: “Quay lại sau 17 năm, tôi cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai. Các con tôi có quan hệ mật thiết với những đứa trẻ ở đây, nhiều đứa là bạn thân của chúng. Maddox rất vui khi được trở lại đất nước của mình”.

Chỉ nhờ một nụ cười, Maddox từ một đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành con trai của hai ngôi sao hạng A Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt. Chàng trai 20 tuổi được lớn lên trong đủ đầy, sung túc và hiện tại đang là sinh viên năm 2 ngành Hóa sinh của Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Gần đây, The Sun đưa tin, nhà làm phim người Campuchia Elizabeth Jacobs đang quay bộ phim tài liệu về việc nhận con nuôi ở đất nước Đông Nam Á vào cuối những năm 1990, đầu năm 2000, có tựa đề “The Stolen Children” (tạm dịch: Những đứa trẻ bị đánh cắp). Dự kiến, câu chuyện của mẹ con Angelina Jolie và Maddox cũng được đề cập trong phim.

Lý do Angelina Jolie nhận nuôi con trai cả gốc Campuchia ảnh 4

Maddox hiện là một thanh niên 20 tuổi, hưởng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG