Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký thi đại học, cao đẳng 2014

Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký thi đại học, cao đẳng 2014
Ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT cho biết, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay có thêm mục dành cho thí sinh dự thi vào các trường tuyển sinh riêng.

Theo ông Nghĩa, mẫu phiếu cũ có mục 2 để thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi theo kỳ thi 3 chung; mục 3 để đăng ký vào trường sử dụng kết quả của kỳ thi chung nhưng không tổ chức thi.

Năm nay, dưới mục 2 của hồ sơ sẽ có thêm 1 dòng để thí sinh đăng ký vào trường tổ chức thi riêng.

Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự thi vào trường tuyển sinh riêng sẽ bắt buộc phải nọp them những hồ sơ theo yêu cầu riêng của trường. Điều này được ghi rõ trong đề án tuyển sinh riêng mà dự thảo đã được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Đề án chính thức sau khi được thông qua sẽ đăng tải trên trang web của Bộ GD&ĐT và website của trường.

Ông Trần Văn Nghĩa lưu ý, cách ghi hồ sơ được hướng dẫn cụ thể trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 và trong bìa hồ sơ. Thí sinh cần đọc kỹ những hướng dẫn này để tránh sai sót.

Năm nay, lịch tuyển sinh cũng có điều chỉnh liên quan đến thời điểm bắt đầu nộp hồ sơ là từ ngày 17/3 đến 17/4 theo tuyến Sở GD&ĐT; từ 18/4 đến 25/4 theo tuyến các trường ĐH, CĐ.

Ngoài ra, những nội dung liên quan đến xét tuyển vẫn giữ ổn định như năm trước. Các trường ĐH bắt buộc phải xét tuyển xong trước ngày 31/10; trường CĐ phải kết thúc tuyển sinh trước ngày 15/11.

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu mới sẽ đến tay học sinh khoảng sau ngày 15/3. Cuốn những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 sẽ được phát hành trước ngày 17/3.

Theo Hiếu Nguyễn

Theo Giáo dục thời đại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.