Mới nhất

Noname

Noname

Ngày 9 và 10/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng 2 phòng trưng bày nghệ thuật Freer Gallery of Art và Arthur M. Sackler Gallery tổ chức Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật dân gian Việt Nam tại khu trung tâm văn hóa, nghệ thuật Smithsonian Institution ở thủ đô Hoa Kỳ. Nhiều nghệ nhân thuộc các loại hình văn hóa dân gian, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc TW, Đoàn ca múa nhạc nhẹ TW đã tham gia biểu diễn. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh, chương trình giới thiệu món ăn Việt Nam... Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc TW. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học đợt 2, nhiều thí sinh cùng người thân đã vội vã ra bến xe về quê. Trong ảnh: Xe ôm kẹp 3 đưa thí sinh và người nhà ra bến xe Giáp Bát. Ảnh chụp trước cổng trường Đại học Xây dựng Hà Nội lúc 10 giờ 30 phút ngày 10/7. Ảnh: Xuân Mai
Noname

Noname

Sáng nay, hàng nghìn SVTN của Thủ đô đã ra quân chung tay tiếp sức mùa thi đợt 2. Trong ảnh : Dịch vụ trông đồ miễn phí cho thí sinh tại Học viện BCVT Hà Nội. Ảnh : Káp Long.
Tin ảnh

Tin ảnh

11 giờ 45 ngày 8/7, Toni Lê Hoàng - Cầu thủ trẻ người Việt 2 năm liền đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Ba Lan" - đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Toni Lê Hoàng đã có đơn gửi VFF xin được thử sức trong đợt tập trung sắp tới của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: TPO
Tin ảnh

Tin ảnh

Em Nguyễn Văn Phú ,sinh 1990 tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hai tay bị khuyết tật bẩm sinh .Nhờ có một nghị lực phi thường, Phú đã tập viết, tập lao động, sinh hoạt bằng đôi bàn chân của mình.. Năm học nào Phú cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và em còn đoạt giải đặc biệt cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp” của huyện . Hiện tại Phú đang học lớp vi tính văn phòng ,sử dụng thành thạo không thua kém những bạn học khác tại cơ sở tin học ngoại ngữ nhân đạo Công Hùng . Trong ảnh: Nguyễn Văn phú đang vẽ tranh, đánh máy tính bằng đôi bàn chân của mình. ảnh : TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

(TPO) 15 giờ hôm nay (6/7), “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy đã đáp máy bay đi Philippines theo lời mời của một tỷ phú nước này để thực hiện di dời một ngôi biệt thự hai tầng hình ngũ giác có diện tích 500 m2. Ngay tại sân bay, ông Lũy khẳng định: "Tôi đảm bảo thành công 100%!". Ông tiết lộ, sau Philippine sẽ sang Malaysia thực hiện di dời một công trình nữa. Chi tiết cuộc phỏng vấn dành riêng cho Tiền Phong của "thần đèn", mời bạn đọc theo dõi trên báo Tiền phong, số ra ngày mai (7/7) và trên các bản tin tiếp theo của TPO. Trong ảnh : Ông Nguyễn Cẩm Lũy tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ảnh: Lý Thành Tâm - Hoàng Hiệp.
Noname

Noname

Ông Nguyễn Trọng Lô (64 tuổi) và bà Phan Thị Năm (62 tuổi) là giáo dân nghèo ở xóm Tân Cao (Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An) có 7 người con thì cả bảy đều tốt nghiệp đại học, trong đó 2 người đang học trên đại học. Ông Lô làm nghề kéo xe thuê, vừa cùng bà Năm cày cấy 1,5 mẫu ruộng và khai khẩn thêm đất hoang trồng cây ăn quả, chăn nuôi… để có đủ tiền nuôi con cái học hành. Ảnh: TTXVN
Noname

Noname

Tỉnh Quảng Ngãi có trên 130 km bờ biển, trong đó có gần 10 cửa biển lớn, hàng chục bãi ngang, có mật độ dân cư đông và 3 khu du lịch. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, trung bình mỗi ngày có trên 30 tấn rác thải bị đổ ra biển. Nhiều địa phương thiếu nguồn nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản thường xuyên bị dịch bệnh gây thiệt hại mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng do vệ sinh môi trường không đảm bảo. Trong ảnh: Rác thải ở khu dân cư ven biển, sông Cổ Luỹ (xã Nghĩa An, Tư Nghĩa). Ảnh: Thanh Long
Tin ảnh

Tin ảnh

(TPO) Quá mệt mỏi sau kỳ thi căng thẳng, bến xe đông nghịt, hai sĩ tử này tranh thủ làm một giấc chiều về cho khỏe. Ảnh chụp lúc 12h5 tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Ảnh : Káp Long.
Tin ảnh

Tin ảnh

(TPO) Chiều nay (4/7), tại Hà Nội, rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi ĐH đã tranh thủ đọc hướng dẫn lời giải môn Toán được in ra trên Tiền phong Online. Tại TP Vinh, lúc 15 giờ hôm nay, hàng trăm tờ hướng dẫn giải đề thi Toán được in ra từ TPO cũng đã nhanh chóng được các hàng photo nhân bản và bán ra với giá 5000đ/tờ.
Noname

Noname

Mặc dù Bộ Giáo dục - Đào tạo quyết tâm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc và có nhiều biện pháp ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực nhưng vẫn có một số thí sinh lười học, có ý định gian dối trong kỳ thi. Trong ảnh: Một thí sinh đang chuẩn bị cách giấu "phao thi" để mang vào phòng. Ảnh chụp tại Hội đồng thi Đại học Bách khoa Hà Nội lúc 6 giờ 20 ngày 4/7. Ảnh: Long Cường
Noname

Noname

5 học sinh giỏi Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 36 tại Tây Ban Nha từ ngày 3 - 12/7 (từ trái qua phải): Nguyễn Phương Dung - Học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Quang Huy - Lớp 11 chuyên Lý; Nguyễn Minh Hải, Đoàn Minh An, Nguyễn Sỹ Chiến - cùng là HS lớp 12 chuyên Lý (ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội). Ảnh: TTXVN.
Noname

Noname

Sáng 29/6/2005, trong khi rà tìm phế liệu tại khu vườn thuộc thôn Đại Mỹ , xã Ninh Thân, huyện Ninh Hoà (Khánh Hoà) , ông Hà Văn Kiệt cùng nhóm thợ của mình đã phát hiện một khối kim loại hình trụ bằng đồng có hoa văn lạ. Nghi là cổ vật, ông Kiệt cùng chủ nhà đã trình báo sự việc lên UBND xã. Có thể đây là trống đồng loại I HEIGER như đã tìm thấy ở Thanh Hóa . ảnh : TTXVN.
Noname

Noname

Ngày 29/6, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gặp và nói chuyện với đại diện Việt kiều tại Toronto (bang Ontario, Canada). Ảnh: Thế Thuần 
Noname

Noname

Ngày 27-6-2005, tại Trung tâm Hội nghị Chính phủ ở Thủ đô Ottawa đã diễn ra Lễ đón Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Canada. Trong ảnh : Thủ tướng Phan Văn Khải duyệt đội danh dự quân đội Canada. Ảnh : Thế Thuần - TTXVN.
Noname

Noname

Sau khi đúc thành công tượng Phật nặng hơn 30 tấn đặt tại đền Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Cơ sở đúc đồng Nghệ nhân bàn tay vàng Vũ Duy Thuấn, ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên (Nam Định) thu hút được nhiều đơn hàng đúc tượng đồng cỡ lớn. Hiện nay, cơ sở đang đúc 3 pho tượng Phật Tam Thế nặng hơn 50 tấn được đặt tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: TTXVN.
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 26-6-2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa, mở băng khánh thành Nhà Việt Nam và nói chuyện với cán bộ, nhân viên và đại diện cộng đồng người Việt tại Ca-na-đa. Trong ảnh : Thủ tướng Phan Văn Khải mở băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Ca- na- đa. Ảnh : Thế Thuần - TTXVN.
Noname

Noname

Tối 25/6, tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản (Nam Định) diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV 2005 giữa đội tuyển Việt Nam và đội Denso (Nhật Bản). Kết qủa: Đội Denso thắng 3-  1, đọat cúp với số tiền thưởng 5000 USD. Trong ảnh: Vận động viên Inoue Kaor của Denso được bầu là Hoa hậu của giải. Ảnh: Nhật Anh
Noname

Noname

Ngày 24/6, tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản (Nam Định) đã diễn ra trận đấu bán kết giữa đội Việt Nam (áo trắng ) và đội Hồng Hà - Trung Quốc trong khuôn khổ Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV lần thứ 2. Kết quả, đội Việt Nam đã thắng với tỉ số 3 - 2. Trong ảnh: Các cầu thủ Trung Quốc lao đao trước những cú tấn công mãnh liệt của cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh.
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 23/6/2005, tại thành phố New York, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Citi Group. Ảnh Thế Thuần - TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm sàn giao dịch chứng khoán New York và rung chuông mở cửa phiên giao dịch sáng 23/6. Cùng lên lễ đài rung chuông mở màn mọi giao dịch của NYSE có Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: AP
Tin ảnh

Tin ảnh

Chiều 21/6/2005 tại thủ đô Oasinhtơn, D.C, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới dự và phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về khả năng cạnh tranh. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Tối 21/6,Thủ tướng Phan Văn Khải dự và phát biểu tại tại buổi tiệc chiêu đãi do các giới và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tổ chức ở khách sạn May Flower (Washington D.C). Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 21/6, tại Washington DC, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld. Trước đó Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với TT Bush. Sự kiện này đánh đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Mỹ, đây là lần đầu tiên sau 30 năm kể từ ngày kết thúc chiến tranh, một Thủ tướng Việt Nam sang thăm chính thức nước Mỹ. (Reuters).
Tin ảnh

Tin ảnh

Đúng 20h tối nay (21/6 giờ VN), Tổng thống Mỹ Bush đã tiếp và hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh : AP.
Tin ảnh

Tin ảnh

Ngày 19/6/2005,tại thành phố Seattle, bang Washington (Hoa Kỳ),Thủ tướng Phan Văn Khải đã chứng kiến lễ ký hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với một công ty của Việt kiều đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh : TTXVN
Noname

Noname

Ngày 19-6-2005, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giữa hai đội Việt Nam ở bảng A (áo đỏ) và Hồng Công (áo trắng) ở bảng B trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2005. Kết quả : đội Việt Nam thắng với tỷ số 4 - 1, đưa ĐT  VN lần đầu tiên lọt vào VCK bóng đá nữ châu Á. Trong ảnh: Đoàn Thị Kim Chi mang (14 - Việt Nam) đi bóng qua cầu thủ Hồng Công. Ảnh : TTXVN.
Noname

Noname

Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch vụ mùa ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Hà Nam đi Nam Định đã diễn ra hiện tượng bà con nông dân phơi thóc, rơm rạ lấn chiếm lòng lề đường làm cản trở giao thông và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trong ảnh: Phơi thóc trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nam đi Nam Định. Ảnh: Nhật Anh
Tin ảnh

Tin ảnh

Sáng nay (19/6), Thủ tướng Phan Văn Khải cùng phái đoàn Việt Nam lên đường sang thăm chính thức nước Mỹ theo lời mời của Tổng thống George W.Bush. Ảnh : AP.
Noname

Noname

Tối 18/6/2005, tại Nam Định, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ văn hóa thông tin và UBND tỉnh Nam định tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ với sự tham gia của gần 100 diễn viên, thuộc 9 tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ. Ảnh : TTXVN