Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp

TPO - Trải qua nhiều năm trong làng giải trí, tài tử gạo cội vẫn toát lên phong thái hào hoa lãng tử “đốn tim” phái nữ.
Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 1
Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 2

Lưu Đức Hoa đón sinh nhật tuổi 54 vào hôm nay 27/9.

Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 3

Anh là một trong những nam diễn viên thành công nhất của màn ảnh Hồng Kông với gia tài trên dưới 160 phim, đồng thời cũng là ca sĩ có số lượng đĩa hát bán chạy nhất vào thời điểm những năm 80. 

Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 4

Hình ảnh gợi cảm đầy nam tính của Lưu Đức Hoa trên sân khấu khiến các cô gái "phát cuồng".

Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 5

Ngoài danh xưng là một trong “Tứ đại thiên vương” làng nhạc nhẹ những năm 90 cùng với Quách Phú Thành - Trương Học Hữu - Lê Minh, Lưu Đức Hoa còn được coi là “người tình trong mơ” làm không ít các cô gái thổn thức.

Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 6

Năm 2008, người đẹp Carol Zhu (Chu Lệ Thiên) chính thức trở thành vợ Lưu Đức Hoa sau nhiều năm làm “người tình trong bóng tối” của tài tử đào hoa. Carol là người Malaysia gốc Trung Quốc. Cặp đôi đã đón con gái đầu lòng chào đời năm 2012.

Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 7
Lưu Đức Hoa: Gần 60 tuổi vẫn là ‘người tình trong mộng’ của phái đẹp ảnh 8 Tài tử Lưu Đức Hoa trong một bức ảnh thời trẻ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.