Lượt về giải bóng đá VĐQG: Nóng cuộc đua vô địch

Thanh Hóa (trái) sẽ phải chứng tỏ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch khi đón tiếp SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều mai trên sân nhà. Ảnh: VSI.
Thanh Hóa (trái) sẽ phải chứng tỏ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch khi đón tiếp SHB Đà Nẵng ở trận đấu chiều mai trên sân nhà. Ảnh: VSI.
TP - Dẫn đầu giai đoạn lượt đi, FLC Thanh Hóa đang là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch mùa giải 2017. Tuy nhiên, thầy trò HLV Petrovic hứa hẹn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với một loạt đối thủ phía sau.

Với lực lượng được đầu tư rất mạnh, đồng đều cả 3 tuyến, FLC Thanh Hoá luôn nằm trong tốp cạnh tranh chức vô địch V-League 3 mùa giải trở lại đây. Kết thúc giai đoạn lượt đi V-League 2017, đội bóng xứ Thanh hiện đang dẫn đầu bảng với 26 điểm, hơn đội đứng thứ nhì Hà Nội FC 2 điểm và Khánh Hoà 3 điểm.

Quyết tâm của FLC Thanh Hóa thể hiện qua việc ở giai đoạn giữa mùa, họ lấy về “người cũ” Lê Văn Thắng từ CLB Hải Phòng, đồng thời thử nghiệm thêm ngoại binh để có phương án dự bị cho Uche khi cần. Văn Thắng trong 3 mùa giải gần đây đã có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn. Sự bổ sung của chân sút này giúp cho HLV Petrovic thêm nhiều lựa chọn trên hàng công đội bóng xứ Thanh, vốn đã mạnh.

Đối thủ lớn nhất của FLC Thanh Hóa, như nhận định của chính HLV Petrovic, là đương kim vô địch Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô là một trong số ít các CLB có lực lượng đồng đều và ổn định nhất nhiều năm trở lại đây. Điều này có được nhờ việc Hà Nội FC đang ngày càng làm tốt hơn khâu đào tạo trẻ để phát triển nguồn kế cận, kết hợp với chính sách hợp lý trên thị trường chuyển nhượng.

Không quá ồn ào, Hà Nội FC vẫn tạo ra những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Duy Mạnh, Văn Kiên, Quang Hải…Khoảng cách 2 điểm là không lớn trong bối cảnh cuộc đua phía trước vẫn còn rất dài. Đặc biệt, với bản lĩnh và kinh nghiệm lâu năm, Hà Nội FC thường rất biết cách bứt lên ở những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, cuộc đua tranh chức vô địch không chỉ xoay quanh 2 cái tên kể trên. Sau 13 vòng đấu, cách biệt giữa đội đứng thứ nhất FLC Thanh Hoá với đội đang xếp thứ 7 Sài Gòn FC chỉ là 6 điểm, tương đương hai trận thắng. Ngoài Sài Gòn FC, còn 2 đội bóng khác cũng đang cùng có được 20 điểm là Quảng Ninh và Quảng Nam, trong khi Hải Phòng đứng thứ 4 với 22 điểm.

Ở lượt trận 14 diễn ra chiều 24/6, FLC Thanh Hoá sẽ có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình trước Đà Nẵng, một đối thủ cũng rất mạnh. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vừa nhập tịch thành công tiền đạo Gaston Merlo, đồng thời có thêm sự trở lại của Võ Huy Toàn. Hà Nội FC trong khi đó cũng phải gặp đối thủ rất khó chơi là Hải Phòng.

Chờ diện mạo mới của HAGL

Sau hai năm thử lửa V-League, đội quân trẻ của HAGL mùa giải năm nay đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về kinh nghiệm, năng lực chiến đấu. Đội bóng phố Núi không còn chật vật như trước khi đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, với khoảng cách tương đối an toàn so với Cần Thơ (8 điểm) và Long An (5 điểm).

Khi đã không còn phải lo nghĩ tới cuộc đua trụ hạng, các cầu thủ trẻ HAGL sẽ có điều kiện chơi bóng với đôi chân thanh thoát, tâm lý thoải mái hơn. Bước vào giai đoạn lượt về, HAGL đã có sự bổ sung đáng kể ở hàng phòng ngự khi ký hợp đồng với trung vệ Brazil, Henrique Motta, đồng thời có thêm sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh ở khu vực giữa sân.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, Tuấn Anh đã bình phục chấn thương hoàn toàn. Sự trở lại của anh được chờ đợi sẽ giúp cho các trận đấu của HAGL đáng xem hơn. Trung vệ Motta trong khi đó hoà nhập khá nhanh với lối chơi chung của đội bóng. “Về cơ bản lực lượng của HAGL lúc này khá ổn. Chúng tôi chỉ động viên các cháu tập trung thi đấu, chơi thoải mái chứ không phải chịu bất kỳ sức ép nào về thành tích”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Đối thủ của HAGL ở trận đấu chiều mai là Bình Dương, đội đã gần như không giữ được hình ảnh của nhà vô địch V-League trước đây. Bình Dương hiện được 13 điểm, đứng ngay dưới HAGL trên bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.