Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu

TPO - Sau ba lần đóng vai có bầu trên màn ảnh nhỏ, được khán giả đặt biệt danh “nữ hoàng mang bầu”, Lương Thanh tiếp tục gây ấn tượng với dạng vai mưu mô, khiến người xem tranh cãi về tính cách trong hai phim giờ vàng VTV là “Dưới bóng cây hạnh phúc” và “Đừng nói khi yêu”.

Diễn viên trẻ Lương Thanh có duyên với những vai diễn trở thành thai phụ trên màn ảnh. Cô từng cảm thán trên trang cá nhân rằng “Không biết nói sao... nhưng 3 lần mang bầu trên phim rồi đó”.

Ở phim Những cô gái trong thành phố, cô vào vai Mai, cô gái quê hiền lành, xinh xắn nhưng cuộc sống khó khăn, phải lên thành phố mưu sinh. Mai bị gài bẫy, “lên giường” với người đàn ông lớn tuổi và bị ruồng bỏ khi biết cô không còn trong trắng. Mai phát hiện mình có bầu, cha đứa bé là chàng người yêu nghèo khổ nhưng không muốn nhận con. Sau này, số phận của Mai không khấm khá hơn, cô chịu cảnh bán con để có tiền chữa bệnh cho mẹ ở quê.

Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 1Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 2Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 3Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 4

Lương Thanh qua các vai diễn của VFC.

Sau hình ảnh gái quê ngoan hiền, Lương Thanh gây ấn tượng khi hóa Trà “tiểu tam” trong Hoa hồng trên ngực trái. Trà được thuê để tiếp cận, câu dẫn Thái – người đàn ông đã có gia đình. Sau khi dính bầu, cô ép Thái nhận con, đòi ngồi vị trí chính thất. Sau cùng, Thái phát hiện Trà là người lẳng lơ, cặp kè với cấp dưới của anh, đuổi cô ra khỏi nhà.

Vào vai Thục Anh phim 11 tháng 5 ngày, diễn viên hóa nhân vật cô gái ngây thơ, tin vào tình yêu mù quáng với ông chủ quán cà phê nơi cô làm việc. Thục Anh bị “đá” vì bạn trai có đối tượng mới, hắn chối bỏ trách nhiệm khi biết cô có thai. Tàn nhẫn hơn, hắn yêu cầu Thục Anh phá thai nếu muốn tiếp tục mối quan hệ.

Trở lại màn ảnh nhỏ, diễn viên sinh năm 1996 tiếp tục đóng dạng nhân vật khiến người xem ức chế trong cùng lúc hai phim giờ vàng là Dưới bóng cây hạnh phúcĐừng nói khi yêu.

Trong Dưới bóng cây hạnh phúc, cô vào vai Tơ – cô gái con nhà lành, bán nước ép hoa quả và được Tố (NSƯT Bùi Như Lai) – thợ sửa xe, từng bị vợ bỏ đem lòng thương. Mưa dầm thấm lâu, hai người mở lòng và quyết định xây dựng gia đình. Trong ngày thử váy cưới, Tơ bỏ đi, ôm 515 triệu đồng của Tố không một lời tạm biệt. Tơ cùng đồng bọn bị công an bắt nhưng Tố vẫn nói đỡ giúp cô nhẹ tội.

Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 5Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 6

Lương Thành hóa Tơ lừa tình, lừa tiền trong Dưới bóng cây hạnh phúc.

Tình tiết này khiến khán giả gán cho Lương Thanh biệt danh mới là “Tina Tơ”. Đây cũng là chi tiết gây bất ngờ được khán giả bàn tán sôi nổi của bộ phim thời gian qua.

Trái ngược với Dưới bóng cây hạnh phúc, Lương Thành trong Đừng nói khi yêu hiện lên là cô gái thành thị dịu dàng, ngoan hiền, giáo viên tiếng Anh. Tuy vậy, ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo đó, nhân vật Trang không đơn thuần như mọi người nghĩ, nhất là trong tình yêu. Trang yêu đơn phương Tú (Đình Tú), con trai giáo viên chủ nhiệm năm xưa, cô luôn khó chịu vì người thương quá thân mật với cô bạn thân Ly (Thùy Anh).

Dù chưa xác định mối quan hệ yêu đương với Tú, Trang gây khó chịu vì luôn áp đặt, kiểm soát, chỉ biết nghĩ cho bạn thân và sẵn sàng gây xáo trộn mọi chuyện gây hiểu lầm.

Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 7Lương Thanh bị gọi là nữ hoàng mang bầu ảnh 8

Nữ diễn viên diễn vai cô gái lụy tình, thích kiểm soát, tâm cơ trong Đừng nói khi yêu.

Chưa có được vai chính song Lương Thanh vẫn nhận được sự quan tâm, bàn luận của khán giả bởi hai nhân vật của cô trên sóng giờ vàng VTV hiện tại “tai tiếng” khiến người xem ức chế.

Nhiều ý kiến đánh giá diễn xuất cùng đài từ của Lương Thanh tiến bộ so với Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, tuy nhiên chưa có sự đa dạng hình tượng khi vai mưu mô chiếm ưu thế.

Bên cạnh đó, tạo hình của người đẹp xứ Thanh cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhân vật của Lương Thanh thường để tóc dài buông xõa, giống những vai diễn lần trước của cô.

Lương Thanh tên đầy đủ là Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa. Cô là thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim hot của VFC, nổi bật phải kể đến Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, 11 tháng 5 ngày…

Tin liên quan