Lực sĩ Anh Tuấn giành HCV giải trẻ châu Á

Lực sĩ Anh Tuấn giành HCV giải trẻ châu Á
TPO - Lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn xuất sắc mang về cho đội tuyển Cử tạ Việt Nam tấm HCV cử đẩy cùng 2 HCĐ cử giật và tổng cử ở hạng cân 62 kg nam.

Ngày 26/7, ngày thi đấu thứ 2 tại Giải Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Nepal, lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn xuất sắc mang về cho đội tuyển Cử tạ Việt Nam tấm HCV cử đẩy cùng 2 HCĐ cử giật và tổng cử ở hạng cân 62 kg nam.

Tại hạng cân 62 kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn tranh tài cùng 12 lực sĩ khác đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc,...

Ở nội dung cử giật, Anh Tuấn giành HCĐ với thành tích 126 kg, kém 11 kg so với VĐV đoạt HCV người Trung Quốc Xiao Qiming. Nội dung cử đẩy, VĐV Việt Nam xuất sắc đoạt HCV với thành tích 154 kg. Kết quả này giúp Anh Tuấn giành thêm một HCĐ tổng cử với thành tích 280 kg. 

Cũng ở hạng cân này, lực sĩ Đinh Xuân Hoàng (Nghệ An) đã giành HCĐ cử đẩy với thành tích 152 kg. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Cử tạ Việt Nam "bội thu" huy chương (3 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ). 

Cụ thể, ở nội dung 56kg nam trẻ, Lý Quang Vinh giành 2 HCV (cử giật 115kg và tổng cử 258kg), HCB cử đẩy 143kg; Lại Gia Thành giành HCV cử đẩy 144kg, 2HCB (cử giật 107kg và tồng cử 251kg). Nội dung 48kg nữ trẻ, Ngô Thị Quyên giành HCB cử giật 74kg, 2 HCĐ (cử đẩy 95kg và tổng cử 169kg). 

Nội dung 50kg thanh thiếu niên, Ngô Sơn Đỉnh giành HCB cử giật 95kg, 2 HCĐ cử đẩy 119kg và tổng cử 215kg. Nội dung 56kg thanh thiếu niên, Phan Bá Sơn giành HCĐ cử đẩy 117kg. Nội dung 48kg thanh thiếu niên, Nguyễn Thị Phương Thanh giành HCB cử giật 68kg, 2 HCĐ cử đẩy 83kg và tổng cử 151kg.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.