Lực lượng Ukraine pháo kích nơi giam giữ tù binh chiến tranh ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo cơ quan truyền thông Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk – Daniil Bezsonov cho biết quân đội Ukraine đã pháo kích một nhà tù nơi giam giữ tù binh chiến tranh ở Yelenovka vào sáng sớm 29/7 (giờ địa phương).
Lực lượng Ukraine pháo kích nơi giam giữ tù binh chiến tranh ở Donbass ảnh 1

Các binh sĩ Ukraine được đưa ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sau khi đầu hàng hồi tháng 5. Ảnh: AP

“Có một vụ tấn công trực diện vào tòa nhà có tù nhân, khiến 40 người thiệt mạng và 130 người bị thương”, ông Bezsonov nói.

Cơ sở này được cho là nơi giam giữ các binh sĩ Ukraine bị quân đội Nga và đồng minh bắt giữ trong cuộc bao vây nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Quan chức Donetsk tin rằng quân đội Ukraine đã tiến hành vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp.

Cuộc pháo kích diễn ra khi quân đội Nga và dân quân Donetsk đang cố gắng đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực phía Tây nước cộng hòa tự xưng.

Donetsk đã nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng HIMARS để tấn công khu vực này và vùng lân cận. Cuối tuần trước, quân đội Ukraine bị cáo buộc đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Donetsk.

Theo RT
MỚI - NÓNG