Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ

TPO - Dù các chốt trực cửa ngõ tạm thời không kiểm soát người và xe qua lại, nhưng lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn chưa đồng ý tháo dỡ các chốt này. Thời tiết Hà Nội trong 2 ngày qua có mưa to và gió lạnh nhưng lực lượng liên ngành vẫn "bám trụ" trong những căn lán dựng tạm, đối diện trực tiếp với mưa gió để canh chốt.
Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 1

Chiều 15/10, chốt trực của liên ngành Hà Nội gồm CSGT, Cơ động, Thanh tra giao thông, Quận đội, Y tế… chính thức được UBND thành phố Hà Nội thông báo cho dừng kiểm soát người, xe ra vào thành phố sau 3 tháng hoạt động

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 2

Tại các chốt trực cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội vào cuối giờ chiều 15/10, lực lượng liên ngành đã thu hàng rào barie chặn ngang đường, không kiểm soát xe qua lại.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 3

Xe tải chở hàng “luồng xanh” được chạy thẳng qua trạm thu phí mà không phải dừng lại kiểm tra mã QR.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 4

Trong 22 chốt trực cửa ngõ tại Hà Nội đến thời điểm ngày 15/10, mới có duy nhất chốt trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là tháo dỡ, các chốt còn lại vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không kiểm tra giấy tờ mà chuyển sang giám sát, đảm bảo giao thông cho xe qua lại.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 5

Thay vì kê bàn, lập chốt kiểm soát phương tiện ngay ở trạm thu phí như trước đó, ngày 15/10, tất cả các kiểm soát đã rút lực lượng đứng chốt, chuyển sang giám sát từ xa.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 6
Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 7

Việc này đã tạo thuận lợi cho phương tiện qua lại chỉ phải dừng trả phí tại cửa ngõ rồi lưu thông qua trạm thu phí

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 8

Hơn 18h chiều 15/10, tại chốt trực ở trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam – đang có lượng xe qua lại lớn nhất Hà Nội), khi xe ra vào thành phố lái xe không phải dừng để khai báo y tế, trình giấy test COVID.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 9

Thay vì hàng ngày phải bận bịu với giấy tờ khai báo của người đi đường, hiện lực lượng chức năng tại chốt Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ ngồi giám sát xe qua lại. Nhiều cán bộ, chiến sỹ tại đây cho biết, họ đã chia nhau trực tại đây 24/24 giờ trong gần 3 tháng qua.

Lực lượng liên ngành Hà Nội ngồi dưới mưa ‘canh’ chốt cửa ngõ ảnh 10

Hiện công tác phòng chống dịch tại Hà Nội đã chuyển sang tình hình mới và thành phố cũng đã dừng thực hiện theo Chỉ thị 16, tuy nhiên lãnh đạo thành phố vẫn chưa cho dỡ chốt. Thời tiết Hà Nội trong 2 ngày qua đang có mưa và lạnh, lực lượng liên ngành vẫn ngồi trong những căn lán dựng tạm, đối diện trực tiếp với mưa, gió để canh chốt.

MỚI - NÓNG