Lực lượng CAND năm 2020: Cùng dân chống dịch, vượt bão lũ

Lực lượng công an giúp dân trong bão lũ tại Quảng Bình
Lực lượng công an giúp dân trong bão lũ tại Quảng Bình
TP - Năm 2020, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được  giao, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, giúp dân ứng phó thiên tai…Trong cống hiến thầm lặng ấy, có 14 cán bộ, chiến sĩ hi sinh và 181 người chịu thương tật.

Ðổ máu vì bình yên của nhân dân

“Nhiều đồng chí có vợ con ở vùng lũ, có nhà bị ngập nhưng vẫn phải gửi lại gia đình nhỏ của mình cho bà con, hàng xóm trông nom giúp, còn bản thân đi làm nhiệm vụ, giải cứu người dân đang gặp nguy hiểm” - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết. Theo Thiếu tướng Xô, năm 2020, lực lượng công an xử lý lượng công việc khổng lồ bởi ngoài nhiệm vụ giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, công an nhân dân còn là lực lượng đi đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID 19, khắc phục hậu quả thiên tai…  Ngay trong đợt bão lũ ở miền Trung vừa qua, Bộ Công an đã yêu cầu ứng trực 100% quân số nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân…

“Công an cũng là lực lượng đầu tiên tiến vào được Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức cứu thành công 24 người gồm 2 chuyên gia Ấn Độ. Tại đây, lực lượng công an phải tổ chức tiếp cận bằng đường thủy để đảm bảo an toàn, nếu đi đường bộ rất có thể đã gặp chuyện không may như đoàn giải cứu trước đó bị lũ cuốn trong rừng. Cũng trong thiên tai, lực lượng công an đã bảo đảm an toàn cho 12 container với 2.400 tấn hàng đặc biệt của nhà nước bị kẹt vì mưa lũ. Đơn vị phụ trách phải huy động lực lượng quân số lớn để làm nhiệm vụ này” - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Ngay trong thời bình, tính mạng, xương máu của lực lượng công an vẫn phải đổ xuống. Theo thống kê, năm 2020 có 14 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh và 181 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Đây là mất mát to lớn với lực lượng Công an nhân dân cũng như gia đình, thân nhân các cán bộ chiến sĩ. Các anh đã hi sinh, đổ máu vì bình yên của nhân dân.

Lực lượng CAND năm 2020: Cùng dân chống dịch, vượt bão lũ ảnh 1 Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an

Trên tuyến đầu tiếp xúc dịch bệnh

“Lực lượng công an là những người đầu tiên phải tiếp xúc với nguồn lây nhiễm dịch COVID - 19, đặc biệt là các đơn vị quản lý xuất nhập cảnh. Công an là một trong 3 lực lượng ở tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Cao điểm, lãnh đạo Bộ Công an huy động 100% cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để lập danh sách người từ nước ngoài vào Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp với ngành y tế cách ly, truy vết kịp thời nhiều trường hợp, góp phần khống chế đại dịch”- Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về công tác phòng chống dịch của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua.

Cũng theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ngành công an phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian dịch bệnh như bảo vệ các khu cách ly, ngăn chặn và xử lý những người tung tin thất thiệt; đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để trục lợi như nâng giá khẩu trang, vật tư y tế… “Đặc biệt, các cơ quan điều tra đã xử lý vụ nâng giá thiết bị y tế tại CDC Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Qua đây, phía y tế có cảnh báo với toàn ngành và chắc chắn lợi ích đầu tiên của việc này thuộc về người dân, người bệnh” - Thiếu tướng Xô đánh giá.

Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết thêm: “Trong thời gian giãn cách xã hội, Bộ Công an biết tin ngành y tế đang thiếu lượng máu dự trữ trầm trọng nên đã động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ hiến máu nhân đạo và đáp ứng được hơn 40.000 đơn vị máu. Công an cả nước cam kết đáp ứng 100.000 đơn vị máu nhưng do chưa có chỗ lưu giữ nên chưa hiến nhưng ngân hàng máu sống của lực lượng luôn sẵn sàng”.

Đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu quan điểm, tình hình hiện nay vẫn rất phức tạp. “Theo thống kê, có khoảng 342.000 người Việt ở các nước láng giềng có chung biên giới với nước ta và 80.000 người ở các nước khác muốn về Việt Nam tránh dịch và ăn tết. Vì vậy, công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán rất nặng nề, nhất là với lực lượng công an khi giữ trách nhiệm ngăn chặn, phòng chống người nhập cảnh trái phép và truy vết những người có nguy cơ” - ông Xô nói. 

Năm 2020, Công an nhân dân đã giữ an ninh trật tự, hỗ trợ tổ chức Đại hội Đảng các cấp và hiện tại đang chuẩn bị bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 

MỚI - NÓNG