Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt 35 tay súng IS

Lực lượng an ninh Iraq.
Lực lượng an ninh Iraq.
TPO - Lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt 35 tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại các cuộc đụng độ ở tỉnh Anbar và Salahudin ngày 17/1, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ quan chức địa phương cho hay.

Cụ thể, tại tỉnh Anbar, lực lượng an ninh Iraq cùng các chiến binh bộ tộc Sunni đã cùng liên minh chống lại nhóm cực đoan IS và xoay sở để mở rộng khu vực quận  Sajjariyah và Juwiba, phía đông thủ phủ Ramadi.

Trận chiến khốc liệt cùng với sự yểm trợ của chiến đấu cơ Iraq và liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt ít nhất 25 tay súng IS, phá hủy 6 xe của nhóm này. Trong khi đó, về phía lực lượng an ninh Iraq, 4 người thiệt mạng và khoảng 9 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh Iraq đã tái chiếm lại thủ phủ Ramadi từ tay IS hôm 28/12, tuy nhiên nhiều khu vực nhỏ trong thành phố hiện vẫn chưa được đảm bảo an ninh hoàn toàn bởi lượng lớn bom mà tổ chức IS gài. Trong nhiều tháng đấu tranh, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố, thị trấn chủ chốt của Anbar – tỉnh lớn nhất Iraq từ tay IS.

Ngoài ra, cùng ngày, tại tỉnh Salahudin, lực lượng an ninh Iraq cùng các đơn vị đồng minh đã đẩy lùi một cuộc tấn công của IS ở ngôi làng Salam, phía nam thành phố Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía bắc. Theo báo cáo, ít nhất 10 phiến quân IS bị tiêu diệt.

Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, hơn 7.500 người đã thiệt mạng và 14.800 người bị thương trong năm 2015 do các cuộc xung đột vũ trang ở Iraq.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.