TPO - Theo quy định của pháp luật, không phải trường hợp nào cũng có có quyền sửa chữa căn hộ chung cư vì việc này có thể dẫn đến thay đổi kết cấu hoặc gây ảnh hưởng đến những gia đình khác trong tòa nhà.
TPO - Một "đội quân" khoảng 3.500 con khỉ đã tràn vào trung tâm một thành phố ở Thái Lan, khiến khách du lịch phải trốn tránh và buộc nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đóng cửa.
TPO - Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, loại hình chung cư mini đã có quy định trong Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy, chữa cháy, nhưng việc thực thi để bảo đảm yêu cầu phòng cháy, chữa cháy một số nơi chưa nghiêm túc.
TPO - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở tại dự thảo Luật Nhà ở không căn cứ vào việc được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như dự thảo Luật Đất đai là chưa có sự thống nhất.
TPO - Xây dựng nhà ở vi phạm Luật Xây dựng và chuyển quyền sử dụng đất vi phạm Luật Quản lý thuế, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng vừa bị kỷ luật cảnh cáo.
TPO - Năm 2020 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách một số luật và nghị định liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản... tạo cơ sở, động lực tốt cho thị trường bất động sản năm 2021 tiếp tục phát triển ổn định.
TP - Thảo luận tại tổ về Luật Xây dựng (sửa đổi), sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu ra những bất cập khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt nhưng việc điều chỉnh cục bộ lại quá dễ dàng, chỉ do vài cá nhân quyết định, dẫn đến phá vỡ quy hoạch, gây ách tắc giao thông và bức xúc trong xã hội.
TPO - “Lúc làm thì ai cũng cứ muốn làm chủ đầu tư, nhưng đến khi công trình có vấn đề thì không có quy định xử phạt. Phải làm sao khi cầm tiền rồi thì chủ đầu tư phải sợ và đảm bảo trách nhiệm, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh yêu cầu.
TPO - “Không chỉ công trình như nhà máy Rạng Đông vừa rồi mà còn nhiều công trình sản xuất nằm trong khu dân cư, ví dụ trong cả dãy nhà có người dân kinh doanh sang chiết gas, rồi buôn bán vật liệu dễ cháy, nổ...”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị thực hiện nghiêm việc di dời các công trình ra khỏi khu đô thị, khu dân cư theo yêu cầu của Thủ tướng.
TP - Luật Xây dựng ra đời năm 2014 nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập trong điều chỉnh các khâu từ cấp phép cho đến thi công xây dựng và quản lý, dẫn đến nhiều công trình sai phạm. Vì thế, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
TP - Theo chương trình, tuần này Quốc hội thông qua một số dự án luật: Luật xây dựng (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật đầu tư công, Luật công chứng (sửa đổi), Luật phá sản (sửa đổi).
Chủ tịch Uỷ ban tài chính ngân sách Quốc hội cho rằng, tẩy chay toàn bộ nguyên liệu, hàng hoá Trung Quốc trong khi chưa có nguồn thay thế không phải là chiến lược đúng.
Cử tri đã đề cập tới tính nghiêm minh của pháp luật khi nói về trường hợp hoãn xử vụ án "bầu" Kiên, người liên quan không đến hay đến không đúng thẩm quyền... trong cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 3-5.
TP - Dẫn thực tế tại TPHCM khi người dân rất khổ sở bởi quá nhiều dự án treo, Đại biểu Huỳnh Thành Lập, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng, cấp giấy phép xây dựng tạm cho người dân ở trong khu vực quy hoạch treo là cần thiết.
TPO - Chiều 10/4, thảo luận về Luật Xây dựng (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa nhận việc tồn tại quy hoạch treo là tại cơ quan quản lý chưa xây dựng pháp luật đầy đủ, khi nhiều quy hoạch không có kế hoạch thực hiện.
TP - Chiều 11/11, thảo luận tại tổ về Luật Xây dựng (sửa đổi), ĐB Lê Trọng Sang (TPHCM) cho rằng cần có quy định ngăn chặn “chạy” điều chỉnh quy hoạch vô tội vạ.
TP - Tại Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 27/9, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, dù nước ta có nhiều luật, nhưng đầu tư xây dựng vẫn kém hiệu quả, dàn trải, kém chất lượng, thất thoát, lãng phí; Thủ tục đầu tư nặng cơ chế xin - cho, thiếu công khai minh bạch, thiếu cơ chế kiểm soát…
Hơn 70 công trình xây dựng ở khu trung tâm TP.HCM được cấp phép từ ngày 1-7-2004 (thời điểm Luật xây dựng có hiệu lực) đến cuối năm 2011 xây vượt tầng, sai thiết kế và sử dụng sai công năng.