Luật mới của Nga tốt hơn cho người Việt

Luật mới của Nga tốt hơn cho người Việt
Hoàn toàn có thể nói luật mới ra đời đã tạo một môi trường thông thoáng hơn để người Việt phát huy vị trí của mình trong kinh doanh. Không còn những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh từ các cộng đồng khác.
Luật mới của Nga tốt hơn cho người Việt ảnh 1

Ông Nguyễn Bá Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN tại Liên bang Nga đã cho biết vậy.

Các khó khăn hiện nay trong việc làm ăn của cộng đồng người Việt tại đây đã được tháo gỡ thế nào? Phía bạn đã có những hứa hẹn gì, thưa ông?

Trước hết chuyến đi của Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình làm cho chính quyền Nga đánh giá cao tính xây dựng trong các đề xuất, kiến nghị và sự quan tâm thật sự của Đảng, Nhà nước ta đối với cuộc sống, việc làm ăn của công dân VN tại Nga, và cùng với lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN trước đó, thể hiện Nhà nước VN luôn giáo dục công dân mình tôn trọng và tuân thủ pháp luật của nước cư trú.

Luật pháp của Liên bang Nga được áp dụng bình đẳng với tất cả, không phân biệt dân tộc nào. Do đó, khó có thể nói phía Nga sẽ hứa hẹn gì riêng cho người Việt khi thực hiện lộ trình pháp lý trong lĩnh vực này.

Nhưng chắc chắn với chuyến công tác của Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình và sau đó là sự hợp tác chủ động, tích cực, thường xuyên và chân thành của đại sứ quán và các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ở từng tỉnh, thành Liên bang Nga sẽ tìm được những biện pháp hỗ trợ bà con ổn định làm ăn, hoàn thiện vị trí pháp lý cư trú.

Người Việt luôn cần cù lao động, sống thân thiện hòa bình với người dân sở tại, và có truyền thống ngoại giao nhân dân chân thành nên dù hoàn cảnh nào cũng vẫn tranh thủ được thiện chí của người dân và chính quyền các cấp cơ sở ở Nga.

Đó là một yếu tố không nhỏ trong việc tranh thủ được sự giúp đỡ, hướng dẫn và thông cảm của phía Nga khi thực hiện luật mới.

Ngày 1-2, một số báo Nga đưa tin sự cạnh tranh giữa người Nga và người nước ngoài chỉ có ở một số thành phố lớn và 63% người nước ngoài ở các chợ là người Trung Quốc (người Việt chỉ chiếm 3,03%). Ông thấy gì từ những con số này?

Luật mới của Nga tốt hơn cho người Việt ảnh 2

Một cửa hàng thực phẩm của người Việt tại Matxcơva - Ảnh: T.Q.Vinh

Nếu đọc kỹ những bài báo này, cũng như suy nghĩ về những số liệu được đưa ra, đối chiếu với lộ trình giảm (từ 1-1-2007) và bỏ (từ 1-4-2007), thành phần người nước ngoài bán lẻ trên các chợ Nga thì thấy vị trí người Việt trong bản thống kê không thể gây sự chú ý nào.

Đối tượng điều chỉnh tương quan lợi ích hành nghề bán lẻ trên các chợ Nga là những cộng đồng khác. Hơn nữa, có bài báo còn nêu trong các cộng đồng nước ngoài buôn bán trên các chợ ở Nga, người Việt chấp hành pháp luật nghiêm túc nhất.

Vì thế, hoàn toàn có thể nói luật mới ra đời đã tạo một môi trường thông thoáng hơn để người Việt phát huy vị trí của mình trong kinh doanh. Không còn những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh từ các cộng đồng khác.

Sự hòa hợp với người dân Nga là cái vốn giúp người Việt thích ứng nhanh để chuyển phương thức kinh doanh bán hàng và chuyển đổi cơ cấu tổ chức.

Chỉ nói riêng ở Matxcơva, số người Việt kinh doanh đã tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục ngàn lao động Nga (bán hàng, lái xe, nội trợ, gia sư, săn sóc y tế, dịch vụ pháp lý…), đem lại thu nhập cho hàng nghìn người Nga có nhà cho thuê.

Trong điều kiện hiện nay, người Việt làm ăn tại Nga cần những hỗ trợ gì từ phía Chính phủ, cũng như phải nỗ lực tự thân thế nào để đáp ứng điều kiện mới?

Tôi cho rằng nếu Chính phủ ta thường xuyên sâu sát như vừa qua, người Việt ở Nga có ý thức cộng đồng và chủ động hơn, có tư duy phát triển tốt hơn (không chỉ ỷ vào thói quen và kinh nghiệm cục bộ) thì khi Nga thực hiện luật mới, sẽ có thêm nhiều cơ hội để cuộc sống và việc kinh doanh của người Việt ở Nga có chất lượng tốt hơn.

Xin cảm ơn ông.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG