TP - Liên quan đến Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang khiến dư luận xôn xao bởi được cho rằng, đang “trói” người mua nhà khi không cho phép vay mua nhà hình thành trong tương lai, đại diện NHNN khẳng định, thông tư này không cản trở sự phát triển thị trường bất động sản; các ngân hàng vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, trong năm 2024, hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai phải hoàn thiện công tác bồi thường, bàn giao 169ha mặt bằng còn lại cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Khu CNC).
TPO - Nhiều nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua bất động sản (BĐS) Việt Nam. Tuy nhiên, những vướng mắc về pháp lý và thủ tục khiến những đối tượng này nản lòng.
TPO - "Phải chăng Quốc hội cho giám sát tổng thể, sau đó cho chủ trương tính đúng, tính đủ theo giá đất hiện nay, dự án nào không có khả năng triển khai tiếp thì thu hồi", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu vấn đề.
TPO - Sự chồng chéo giữa các quy định là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ.
TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM liên quan tới đề nghị chuyển nhượng một phần dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng của Công ty CP Gamuda Land.
TP - Sáng 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
TPO - “Thời gian vừa qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp, chúng tôi kiểm tra 26 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương có hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc phần mềm gián điệp”, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin.
TPO - Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết, loại hình dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê sẽ được thực hiện đến hết năm 2020, khi Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/1/2021 sẽ phải chấm dứt hoạt động này.
TPO - Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 9, khóa 14. Nhiều nội dung trong việc đầu tư kinh doanh được quy định chặt chẽ hơn, nhằm khắc phục những bất cập xảy ra trong thời gian qua.
TPO - “Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát lại hệ thống pháp luật, nhất là các Luật đầu tư, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, đề xuất sửa đổi luật theo thủ tục rút gọn...”, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị tại diễn đàn Quốc hội.
TPO - Cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều 26/5 về dự án Luật Đầu tư sửa đổi, rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
TPO - Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng, an ninh và bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.
TPO - Theo ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, việc người nước ngoài núp bóng mua đất ở những lĩnh vực nhạy cảm đã được chất vấn và Bộ trưởng Bộ TN&MT trả lời trước Quốc hội là “chưa thấy gì”. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Quốc phòng về việc này được “tất cả nhân dân, cử tri quan tâm”.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát lại các vấn đề về lựa chọn nhà đầu tư; các cơ chế, chính sách để phù hợp với từng loại dự án BOT, BT...
TPO - Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) bổ sung quy định, yêu cầu cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các đảo, xã, phường, thị trấn ven biển, biên giới...
TPO - Lưu ý tình trạng tay không bắt giặc, dự án chạy vòng quanh, Phó trưởng Ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng lo ngại về tình trạng nhà đầu tư người Thái nắm quyền kiểm soát nhà máy nước sông Đuống, việc này liệu có đẩy rủi ro cho người dân không?
TPO - Theo Ủy ban Kinh tế, việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật. Uỷ ban thẩm tra đề nghị không cấm, đồng thời bổ sung quy định, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này.
TP - Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Quốc hội thảo luận trong sáng 11/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vừa để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vừa ngăn ngừa những nguy cơ “biến tướng”, trục lợi dựa trên những hợp đồng BOT, BT thiếu minh bạch.
Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 từ ngày 27-31/5, Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.
TP - Ngày 20/2, tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) cho Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật DN”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần “mở cửa” đưa 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 30% GDP cho đất nước vào Luật DN, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên thúc đẩy DN nội, DN dân tộc.
TP - Dưới sức ép của Mỹ phải cải cách kinh tế để có thể giải quyết cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị thông qua luật mới về đầu tư.
TPO - Tại buổi làm việc với đoàn giám sát Quốc hội, lãnh đạo Hà Nội chỉ ra sự thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời đề xuất điều chỉnh một số nội dung Luật phù hợp với tình hình thực tiễn; cơ chế đặc thù với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ...
TPO - Sở Kế hoạch & Đầu Tư Hà Nội vừa công bố kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Kế hoạch thanh tra năm 2018.
TPO - Đại diện Bộ Tư pháp đã lên tiếng trước những băn khoăn về Dự thảo Nghị định của Bộ Công an quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình sẽ “trói tay” nhà báo và người dân trong đấu tranh.