Có 17 kết quả :

Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội “vào thời điểm thích hợp”.

Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

TPO - Về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng, UBTVQH sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.
Chủ tịch nước: Tiếp tục lấy ý kiến về Luật Đặc khu

Chủ tịch nước: Tiếp tục lấy ý kiến về Luật Đặc khu

TPO - Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vừa qua việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri trong quá trình soạn thảo dự Luật các Đặc khu kinh tế chưa được sâu rộng; có nhiều vấn đề cần tiếp tục lắng nghe ý kiến chuyên gia, các vị lão thành cách mạng, nhân dân nên Quốc hội đã lùi thời gian thông qua.
Rừng ở Vân Phong đang bị phá để lấy đất.

Vân Phong, Khánh Hòa: Ồ ạt phá rừng, chiếm đảo

TP - Dù đề án Đặc khu Kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) chưa được phê duyệt nhưng giá đất tại đây tăng chóng mặt. Nhiều nhà đầu tư đổ tiền về chờ hưởng lợi. Cuối 2017, trước khi Khánh Hòa đề xuất lấy cả huyện Vạn Ninh làm đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong đất vườn, đất lâm nghiệp khu vực này chỉ từ 300 - 700 nghìn đồng/m2, nay đã lên 1-3 triệu đồng/m2.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Tại sao ưu đãi kinh doanh bất động sản lên đến 10% trong khi đất ở những nơi này đang “sốt” dần, dễ là nơi “lướt sóng”?

Lo mất cán bộ vì đất đặc khu

TP - Trong khi Quốc hội đang bàn, luật chưa được thông qua thì tình trạng đầu cơ lướt sóng, thổi giá đất đã diễn ra ở các đặc khu. Trước tình trạng này, tại phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cảnh báo, nếu không cẩn thận sẽ mất cán bộ.