Lừa nữ sinh lớp 9 đem bán

Ngày 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Danh (25 tuổi, trú xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), Trần Thị Ngân (17 tuổi, trú xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội buôn bán người.

Sau một thời gian Danh mở quán “tươi mát” bên quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vợ chồng Danh ly hôn và Danh chuyển sang nghề lừa gái bán vào ổ mại dâm.

Đầu tháng 4/2014, Danh cấu kết với Ngân là gái bán dâm tìm, lừa các cô gái nhẹ dạ ở miền núi đem đi làm nhân viên nhà hàng, lương cao nhằm mục đích mang đi bán. Danh trả công cho Ngân số tiền 5 triệu đồng/cô gái trẻ.

Giữa tháng 4/2014, Ngân đến nhà bạn là N.Th.B (15 tuổi, học lớp 9, ở huyện Hương Khê) rủ B bỏ học xuống TP Hà Tĩnh bán hàng, lương cao. B đồng ý bỏ học rồi trốn gia đình đi theo Ngân.

Ngân giao B. cho Danh và được Danh trả công số tiền 5,4 triệu đồng. Sau đó, Danh chở B vào bán cho các quán chứa mại dâm ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) nhưng không chủ chứa nào trả giá mua B cao hơn 5,4 triệu đồng nên Dang chở B về phòng khách sạn ở TP Hà Tĩnh. Tại đây, B mới biết mình đã bị Ngân lừa bán cho Danh.

Ngày 22/4, lợi dụng sơ hở, B trốn thoát rồi đến công an trình báo. Khi biết B trốn thoát, Ngân và Danh cùng bỏ trốn. Ngân bỏ trốn lên huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Sau đó, bố của Danh bị tai nạn giao thông qua đời nên Danh về nhà chịu tang và bị bắt ngay sau đó.

Theo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.