Theo cáo trạng, ngày 11/9/2019, Đặng Thị Mui (SN 1971, trú tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) trình báo với cơ quan công an về việc chồng là Phùng Văn Thành (SN 1970) cùng con trai là Phùng Tòn Nhất (SN 1995) đi với 10 người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Sau đó, 10 người trốn về Việt Nam, còn chồng, con của Mui bị giữ lại đòi tiền chuộc.
Cơ quan điều tra vào cuộc, xác định đối tượng Tẩn Sún Khèn (SN 1992, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) thường xuyên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê cho một người tên là Seo Dâu rồi tiến hành gây án.
Khi biết Mui muốn tìm việc làm, Khèn “gợi ý” tìm thêm người đi cùng để lấy tiền “hoa hồng”. Ngày 31/8/2019, Mui bắt xe khách cho 12 người (gồm cả chồng, con của Mui) từ huyện Nguyên Bình đi biên giới Việt- Trung, sau đó giao cho Khèn đưa sang Trung Quốc.
Nhóm người lao động sang tới Trung Quốc thì biết Khèn đã lừa lấy hết số tiền công của mọi người (trước khi đi, mỗi người nộp cho đối tượng này khoảng 1 triệu đồng/người). Khi cả nhóm bỏ trốn về Việt Nam thì chồng và con của Mui bị giữ lại để đòi tiền chuộc.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phối hợp với đơn vị chức năng nước bạn tiến hành giải cứu các nạn nhân, đồng thời khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Tẩn Sún Khèn.
Ra trước vòng móng ngựa, Khèn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tấn Sún Khèn mức án 7 năm tù, đồng thời phải hoàn trả số tiền đã chiếm hưởng bất hợp pháp.