Lừa hơn 20 người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Mánh khóe lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ không còn mới, nhưng nhiều người vẫn cứ sập bẫy. Ảnh minh họa.
Mánh khóe lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ không còn mới, nhưng nhiều người vẫn cứ sập bẫy. Ảnh minh họa.
TPO - Ngày 10/5, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan điều tra tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chiến Thắng (35 tuổi, trú phường Phú Hiệp, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu từ công an, Nguyễn Chiến Thắng nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anzen (đóng tại phường An Đông, Huế). Từ tháng 5/2016 đến 1/2017, Thắng chơi cá độ bóng đá thua và nợ một khoản tiền lớn, nên khi có học viên đến công ty đăng ký chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật, Thắng “nổ” có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động.

Thắng “ra giá” chi phí đi lao động tại Nhật cho mỗi học viên là 6.000 USD, đóng trước 4.000 USD, khi có lịch xuất cảnh thu thêm 2.000 USD. Nhận “phí xuất cảnh” từ học viên, Thắng dùng hết số tiền này vào việc chi trả nợ nần cá nhân và chơi cá độ. Tổng cộng Thắng lừa hơn 20 người, thu gần 2,5 tỷ đồng. 

Chờ đợi lâu không thấy đi lao động nước ngoài, biết bị lừa, hơn 20 bị hại tại nhiều tỉnh như TT-Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nam viết đơn tố cáo Thắng đến Công an TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.