Lứa Công Phượng vẫn đủ tuổi dự SEA Games 2017

Công Phượng và các đồng đội ở HA.GL sẽ là nòng cốt ở SEA Games 2017?. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng và các đồng đội ở HA.GL sẽ là nòng cốt ở SEA Games 2017?. Ảnh: Vnexpress
TPO - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chốt phương án dùng cầu thủ U22 đá SEA Games 2017. Với quyết định vừa được Hội đồng AFF thông qua vào hôm nay, lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn đủ tuổi để dự kỳ SEA Games 29 này. .

Ngày 6/12, Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á trong cuộc họp tại Úc đã thông qua quyết định về độ tuổi dự SEA Games 2017 là U-22.

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp là Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn. Theo ông Tuấn, tuần tới AFF sẽ gửi thư thông báo tới Hội đồng thể thao Đông Nam Á-cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức SEA Games-về quyết định trên.

"Đây mới chỉ là đề xuất của AFF để phù hợp với hệ thống thi đấu của LĐBĐ châu Á (AFC) và Olympic. Quyết định cuối cùng cần phải được BTC SEA Games thông qua"-ông Tuấn cho hay.

Đây là một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các CĐV CLB HA.GL. 

Với quyết định này của AFF, lứa cầu thủ "con cưng" của bầu Đức như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...sẽ vẫn đủ điều kiện tham dự SEA Games 2017. Một số ý kiến vừa qua đã đề nghị lựa chọn các cầu thủ HA.GL làm nòng cốt ở giải đấu này.

Bầu Đức hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa đầu ra đầu tiên của Học viện HA.GL. Ông Đức từng tuyên bố hãy gọi mình là Đức "nổ" nếu Việt Nam không đoạt được HCV SEA Games 2017 với lứa Công Phượng.

MỚI - NÓNG