Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trịnh Châm được biết đến là người mẫu ảnh nhiều tiềm năng tại Hà Thành. Lựa chọn rẽ hướng công việc, trở thành mẫu ảnh, đến nay, Trịnh Châm đã giành được nhiều sự quan tâm, yêu mến của các thương hiệu thời trang lớn và luôn cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân.

Trịnh Thanh Châm hay còn được mọi người yêu mến gọi là Châm Sẻ (sinh năm 1998), được biết đến là người mẫu ảnh tự do tại Hà Thành. Dành niềm yêu thích, đam mê với thời trang, đến nay, Trịnh Châm đã và đang giành được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của các thương hiệu thời trang lớn gửi gắm sản phẩm.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 1
Trịnh Thanh Châm (sinh năm 1998), được biết đến là người mẫu ảnh tự do tại Hà Thành.

Trịnh Châm chia sẻ: “Vốn ước mơ của mình là trở thành tiếp viên hàng không, nhưng bất ngờ, vì một vài lý do nên mình rẽ lối và theo đuổi công việc mẫu ảnh. Khi trở thành mẫu ảnh, mình cảm thấy bản thân được là chính mình. Nó mang lại cho mình nhiều niềm vui và sự tận hưởng công việc”.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 2
Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 3

Dành niềm yêu thích, đam mê với thời trang, đến nay, Trịnh Châm đã và đang giành được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của các thương hiệu thời trang lớn gửi gắm sản phẩm.

Từng sống và làm việc 4 năm tại Sài Gòn, tuy nhiên một phần vì dịch bệnh COVID-19, một phần khác vì muốn gần gia đình hơn, Trịnh Châm đã quyết định chuyển ra ngoài Hà Nội làm việc và sinh sống. Đó cũng là khoảng thời gian rất khó khăn với Trịnh Châm, khi mới chuyển ra Hà Nội, cô bạn đã tham gia phỏng vấn và nộp CV ở rất nhiều công ty, nhưng đều bị từ chối. Điều đó đã khiến cho Châm bị mất phương hướng rất nhiều và không biết bắt đầu từ đâu. May mắn nhờ có gia đình và bạn bè luôn ủng hộ. Đồng thời, cơ duyên đến với mẫu ảnh của Châm cũng bắt đầu từ đó, khi một lần cô bạn có cơ hội được bén duyên thử sức với vị trí này. Cũng từ đó, Trịnh Châm nhận ra, bản thân rất yêu thích, đam mê với nghề mẫu ảnh và bắt tay vào theo đuổi nó.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 4
Từng sống và làm việc 4 năm tại Sài Gòn, tuy nhiên một phần vì dịch bệnh COVID-19, một phần khác vì muốn gần gia đình hơn, Trịnh Châm đã quyết định chuyển ra ngoài Hà Nội làm việc và sinh sống.

Có lẽ, khó khăn lớn nhất khi mới bắt đầu vào nghề đối với Trịnh Châm là bản thân không có nhiều kinh nghiệm, hình ảnh chưa được đa dạng và chưa biết cách để làm nổi bật những ưu điểm của bản thân. Có những lúc công việc đi chụp rất đều dặn, nhưng cũng có những lúc lại không nhận được job nào, điều đó khiến cho Châm cảm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, trải qua tất cả Trịnh Châm luôn giữ thái độ kiên trì, tập trung và trân trọng từng cơ hội đến với mình. Và cho đến hiện tại, cô bạn đã ổn định trong công việc và mở ra được nhiều cơ hội mới.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 5
Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 6
Trải qua rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Trịnh Châm luôn giữ một thái độ kiên trì, tập trung và trân trọng từng cơ hội đến với bản thân mình.

Trịnh Châm thổ lộ: “Nghề mẫu ảnh thật sự không hề dễ dàng như mình từng nghĩ. Khi bắt tay vào làm, mình đã thay đổi góc nhìn của bản thân. Và nghề đã giúp mình có thêm nhiều mối quan hệ, mở mang ra rất nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng được trải nghiệm. Mình rất biết ơn những người chị, người anh đã trao cho bản thân mình được cơ hội. Dù vẫn còn là mẫu mới trong nghề, tuy nhiên mình sẽ luôn gắng cố trau dồi và làm mới bản thân ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa”.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 7
Là một mẫu mới trong nghề, Trịnh Châm luôn gắng cố trau dồi, làm mới bản thân, khẳng định vị thế và ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa.

Để trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp, Trịnh Châm cho rằng, bản thân trước tiên cần yếu tố quan trọng nhất là sức khoẻ. Cùng đó, ngoại hình cũng là một lợi thế và cuối cùng, là thái độ làm việc nghiêm túc, luôn đúng giờ. Khi làm việc, Trịnh Châm luôn chú trọng vào giờ giấc, vì đối với cô bạn, khi bản thân người mẫu luôn đúng giờ sẽ tạo thiện cảm và sự tôn trọng nhất định đối với các thương hiệu. Đó có lẽ cũng là một trong số những nguyên tắc giúp Trịnh Châm ngày càng khẳng định tên tuổi của bản thân.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 8
Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 9

"Đúng giờ" là một trong số những nguyên tắc Trịnh Châm luôn luôn chú trọng.

Nhìn nhận không chỉ riêng đối với thị trường mẫu ảnh bị bão hòa, mà với thị trường nào cũng vậy. Trịnh Châm luôn chọn cách kiên trì và làm nổi bật bản thân bằng những ưu thế, điểm mạnh riêng. Song song đó là thái độ làm việc luôn luôn cầu tiến, học hỏi nhằm giúp ích cho bản thân và công việc. Trịnh Châm cũng cho rằng, đây không phải là một công việc ngắn hạn mà có rất nhiều lối mở để phát triển bản thân, cần biết nắm bắt và tận dụng cơ hội.

Lựa chọn ‘rẽ lối’ theo đuổi công việc, 9X trở thành mẫu ảnh tiềm năng lớn của Hà Thành ảnh 10
Luôn chọn cách kiên trì và làm nổi bật bản thân bằng những ưu thế, điểm mạnh riêng, song song đó, Trịnh Châm luôn giữ thái độ làm việc cầu tiến, học hỏi nhằm giúp ích cho bản thân và công việc.

Một câu nói mà Trịnh Châm rất yêu thích: “Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.