Lựa chọn nhóm trường xét tuyển nguyện vọng 2

Lựa chọn nhóm trường xét tuyển nguyện vọng 2
Đến thời điểm này đã có hơn 40 trường công lập xét tuyển nguyện vọng 2 với hơn 20.000 chỉ tiêu. “Cơ hội hai” vào đại học với các thí sinh khá nhiều. Nhưng, làm thế nào để lựa chọn đúng đắn nhất?
Lựa chọn nhóm trường xét tuyển nguyện vọng 2 ảnh 1
Thí sinh dự thi đại học 2006. Ảnh: Thanh Niên

Dựa trên kinh nghiệm xét tuyển nguyện vọng 2 các năm trước, số lượng chỉ tiêu tuyển, tình hình điểm thi của thí sinh, thương hiệu của các trường xét tuyển, nhu cầu xã hội với ngành xét tuyển, có thể chia ra làm ba nhóm trường xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

Nhóm trường từ 20 điểm trở lên: Đây là những trường công lập có giá như Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên (trừ một số ngành ít người học), Học viện Khoa học quân sự (hệ dân sự), Học viện Kỹ thuật quân sự (hệ dân sự), Đại học Sư phạm Hà Nội, một số ngành của Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật, Đại học Ngân hàng…

Các trường này có thể có điểm xét tuyển nguyện vọng 2 dưới 20 nhưng điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 thường cách biệt 3 - 5 điểm so với điểm xét tuyển và tất cả đều trên 20.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có 10.100 thí sinh có tổng điểm thi trên 20 đã trượt nguyện vọng 1. Vì thế cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, cẩn thận các yếu tố như chỉ tiêu tuyển, điểm xét tuyển, “thương hiệu” của trường, nhu cầu của ngành trước khi nộp đơn xét tuyển nguyện vọng 2 vào nhóm trường này.

Nhóm các trường từ 14 - 19 điểm: Đây là các trường công lập như Đại học Nông lâm, Đại học Thuỷ lợi, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, các đại học vùng như Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học An Giang, Đại học Tây Nguyên, Đại học Đà Lạt, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh...

Những trường này thường có điểm trúng tuyển cách biệt so với điểm xét tuyển từ 1 tới 3 điểm.

Nhóm trường có điểm xét tuyển bằng điểm sàn: Đa số là các trường dân lập, tư thục, một số ngành khó tuyển của các trường công lập.

Ngoài ra, các thí sinh có điểm dưới điểm sàn cần chú ý tới các thông báo xét tuyển của các trường đại học vùng. Các trường này có thể vận dụng điều 33 Quy chế tuyển sinh đại học dành cho các vùng miền khó khăn để tính thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khi ấy, bạn có thể trúng tuyển. Tuy nhiên, thường chỉ khi xét tuyển nguyện vọng 3 các trường mới vận dụng điều này.

Theo Song Khuê
Dân Trí

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.