Dự án chỉ có chức năng là điểm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chứ không phải khu dân cư; đất trong dự án là đất chuyên dùng chứ không phải đất ở. Thế nhưng chủ đầu tư lại ngang nhiên quảng cáo trên báo chí và công khai treo bảng giao dịch mua bán biệt thự.
Thông qua công ty tài chính của một ngân hàng lớn, Cty Minh Trung đã bán hàng loạt biệt thự nhưng không thể làm đầy đủ giấy tờ cho khách hàng. Khi vụ việc bị vỡ lở, để tránh chuyện kiện tụng rắc rối, công ty tài chính nói trên phải ngậm ngùi trả lại 19 tỷ đồng cho các khách hàng; đồng thời nhiều lần đề nghị chính quyền tỉnh can thiệp để đòi lại tiền từ Cty cổ phần Minh Trung.
Chính quyền tỉnh đã khuyến cáo nên kiện ra tòa vì vấn đề này không thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh.