Lũ trên các sông đang xuống

Lũ trên các sông đang xuống
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hiện nay, lũ trên sông Thao đang xuống; lũ sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, hạ du sông Hồng, sông Thái Bình đã đạt đỉnh và đang xuống.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, một số nơi thuộc tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang đã có mưa to; các tỉnh khác thuộc miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa nhỏ hoặc không mưa.

Tính đến 19 giờ ngày 12/8, lượng mưa đo được ở một số nơi như sau: Móng Cái 170mm, Quảng Hà 189mm, Tiên Yên 144mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 188mm; Thất Khê (Lạng Sơn) 87mm; Đình Lập (Lạng Sơn): 109mm; Sơn Động (Bắc Giang): 84mm.

Ngày mai (14/8) mực nước sông Thao, hạ lưu sông Hồng đều xuống, đến sáng 14/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 9,90m (dưới báo động 2: 0,60m) và lũ trên sông Cầu, sông Thương, hạ lưu sông Thái Bình xuống chậm.

159 người chết và mất tích

Về thiệt hại do đợt mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc (từ ngày 8/8 đến nay), theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 21h ngày 12/8 đã có 119 người chết và 40 người mất tích.

Số người bị chết tại các tỉnh : Lào Cai 53 người (tăng 5 người), Yên Bái 35 người, Phú Thọ 8 người (tăng 2 người), Quảng Ninh 8 người, Hà Giang 9 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người, Điện Biên 1 người.

Có 40 người mất tích và 86 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ làm sập 798 căn nhà và hư hại gần 18.000 căn nhà khác gây thiệt hại trên 15.000 ha lúa và hoa màu; sập, trôi 359 công trình thủy lợi nhỏ.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG