Lũ tiểu mãn có thể về sau một tuần nữa và rất nhỏ

Lũ tiểu mãn có thể về sau một tuần nữa và rất nhỏ
 “Phải trên dưới tuần nữa, lũ tiểu mãn mới có thể xuất hiện và điều đáng buồn là lưu lượng lũ sẽ không lớn”, TS Bùi Minh Tăng, Giám đốc đài Khí tượng Thuỷ văn Đồng bằng Bắc Bộ, cho biết.
Lũ tiểu mãn có thể về sau một tuần nữa và rất nhỏ ảnh 1
8 tổ máy của Thủy điện Hòa Bình phải chạy trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng có thể gây sự cố kỹ  thuật

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng lũ tiểu mãn năm nay sẽ về muộn và không lớn chứ không phải không có như một số ý kiến.

Theo dự báo, trong 2-3 ngày cuối tháng 5 và 3-4 ngày đầu tháng 6 sẽ xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng hơn ở miền Bắc. Nhưng khu vực lượng mưa khá hơn vẫn tập trung ở phía Đông và vùng quanh hồ Hoà Bình. Thượng nguồn mưa ít hơn.

Dựa vào dãy số liệu thống kê, TS Bùi Minh Tăng cho biết, khoảng 5-6 năm gần đây, năm nào cũng xuất hiện lũ tiểu mãn ở miền Bắc nói chung và trên lưu vực sông Đà nói riêng.

Khi xuất hiện lũ tiểu mãn, lưu lượng nước về hồ chứa Hoà Bình thông thường đạt khoảng 3000-5000 m3/s. Lưu lượng nước này là rất lớn nếu biết lưu lượng nước vào sáng 25/5 ở hồ Hoà Bình chỉ đạt 150m3/s và chỉ cần lượng dòng chảy đổ về hồ Hoà Bình đạt 1500m3/s là có thể “đảo ngược” tình hình bi đát như hiện nay.

Có cũng gần như không?

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi, trông chờ đến đâu đối với lũ tiểu mãn năm nay, một chuyên gia lại tỏ ra bi quan. Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dè dặt lũ tiểu mãn có thể về vào khoảng 28-29/5 song lưu lượng nước cũng chỉ đạt khoảng 1000m3/s.

Với lưu lượng không đủ lớn ấy, bà Châu cho rằng, có lũ tiểu mãn cũng gần như không. “Không thể trông chờ gì nhiều vào đợt lũ tiểu mãn này”, bà Châu nói, “Tình hình thiếu nước có thể được cải thiện nhưng khó có khả năng giải quyết dứt điểm được”.

Vẫn theo thống kê, lũ tiểu mãn thấp nhất năm 2003 cũng đạt xấp xỉ 1500 m3/s. Cao nhất là năm ngoái, ngày 20/5/2004, đạt tới 7300 m3/s. Biên độ nước lên khi có lũ tiểu mãn thường đạt 3-5 m ở thượng nguồn, 2-3 m ở hạ lưu các sông.

Nếu tình hình xảy ra đúng như dự báo, năm nay được xem năm bất thường, “mất mùa” lũ tiểu mãn trong vòng 100 năm qua. Nếu tình hình vẫn ít mưa và nhà máy vẫn phải duy trì hoạt động như hiện nay, chỉ sau 5-6 ngày nữa, mực nước hồ Hoà Bình sẽ xuống dưới 75 m. Nếu Nhà máy phải ngừng phát điện hoàn toàn, lượng điện thiếu hụt sẽ tới 15 triệu KWh.

Đến 13 giờ ngày 25/5, mực nước hồ Hoà Bình xuống mức 78,01 m, thấp hơn mực nước chết gần 2 m. So với  7 giờ sáng cùng ngày, mực nước hồ cạn thêm 5 cm. Việc các tuốc bin Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vẫn hoạt động khi mực nước ở thượng nguồn dưới 80m sẽ dẫn đến nguy cơ hình thành các dòng xoáy hút vào tuốc bin và làm tăng độ rung của máy, tăng nhiệt độ và, hậu quả là giảm hiệu suất của máy.

Về lâu dài, chạy máy dưới mực nước 80m như thế làm tổn hại bánh xe công tác của tuốc bin cũng như tính ổn định của cả hệ thống, thiệt hại là khôn lường.

Trong lịch sử hơn 20 năm, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình từng bốn lần sản xuất trong tình trạng mực nước hồ xuống dưới 75m. Năm 1997 là một trong những năm mực nước hồ Hoà Bình xuống thấp mức kỷ lục, 75,7 m, vào những ngày đầu tháng 6. Lũ tiểu mãn cũng xuất hiện rất muộn. Mãi tận trung tuần tháng 6, tiểu mãn mới thấy về.

Trong tình hình khan hiếm điện hiện nay, một số tổ máy vẫn phải hoạt động vì, về lý thuyết, tuốc bin vẫn có thể chạy cho đến mực nước 60m.

Lặp lại kịch bản của hai năm trước?

Đứng trước những diễn biến mới nhất của thời tiết, có ý kiến bi quan cho rằng lượng mưa năm 2005 có thể lặp lại tình hình của hai năm gần đây nhất mặc dù dự báo trước đó không lâu cho rằng mưa năm nay có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Theo Viện Khí tượng Thuỷ văn, năm 2004, lượng mưa hụt chuẩn khá lớn, theo đó, tỷ chuẩn tính cho toàn mạng lưới chỉ đạt 88,9%, xấp xỉ năm 2003 (88,4%), và là một trong hai năm có lượng mưa bị thiếu hụt lớn nhất trong những năm gần đây, gây nên tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong cả nước.

Dự báo mới nhất là lượng mưa năm nay sẽ hụt chuẩn ở phía Nam, từ Quảng Trị trở vào và, trên bình diện tổng thể cả nước, nhiều khả năng lượng mưa cũng thấp hơn một chút hoặc cùng lắm xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Còn hiện nay, các chuyên gia cho rằng, giải pháp cho vấn đề thiếu điện khu vực phía Bắc là phải triệt để tiết kiệm điện và mong chờ lũ tiểu mãn. “Mất mùa lũ tiểu mãn là dấu hiệu không tốt về tình hình thời tiết năm nay”, một chuyên gia nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.