Lũ quét, lốc xoáy gây ngập lụt, cây đổ la liệt ở Lâm Đồng

Cây lớn ngã đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông
Cây lớn ngã đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông
TPO - Hàng chục hộ dân phải di dời đến nơi an toàn, hàng trăm héc ta cây trồng bị ngập nước, hàng loạt cây xanh ngã  trên các tuyến phố, cây ăn trái đổ la liệt trong vườn.

Theo thông báo của UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), do ảnh hưởng vùng áp thấp nhiệt đới dẫn đến những cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nước dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số thôn tại các xã An Nhơn, Triệu Hải và thị trấn Đạ Tẻh.

Đặc biệt đã xảy ra lốc và lũ quét tại thôn Xuân Thượng (xã Đạ Pal) từ 21 giờ đến 21 giờ 30 đêm ngày 3/9 gây thiệt hại nặng về hoa màu, tài sản của người dân. Một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu khoảng nửa mét. 

Lũ quét, lốc xoáy gây ngập lụt, cây đổ la liệt ở Lâm Đồng ảnh 1 Cây ăn trái ngã đổ trong vườn.

UBND huyện Đạ Tẻh và các xã đã tổ chức di dời 23 hộ có nhà cửa bị tốc mái hoặc ngập sâu đến nơi an toàn; lợp lại những mái nhà bị tốc. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các vị trí cầu, cống, khu vực đồi đất ven đường, các khu dân cư gần sông, suối để kịp thời thông báo với người dân về nguy cơ nước dâng cao, sạt lở…  

Lũ quét, lốc xoáy gây ngập lụt, cây đổ la liệt ở Lâm Đồng ảnh 2 Lốc xoáy làm tốc mái nhà.

Tại TP.Đà Lạt, mưa to, gió lớn đã khiến hàng loạt cây xanh đường phố bị quật đổ. Sáng sớm hôm nay, hai cây thông cổ thụ (đường kính khoảng 60cm, cao trên 20m bị gió quật đổ chắn ngang đường Nguyễn Viết Xuân (Phường 4) và đường Lê Thị Riêng (Phường 7). Giao thông trên đường Nguyễn Viết Xuân bị ách tắc 3 tiếng đồng hồ.

Cây thông có đường kính khoảng 60 cm, cao hơn 20 m bị ngã nằm vắt ngang đường cáp điện và viễn thông và chắn ngang đường Nguyễn Viết Xuân, khiến các phương tiện không thể qua lại., toàn bộ khu vực bị mất điện cục bộ.

Lũ quét, lốc xoáy gây ngập lụt, cây đổ la liệt ở Lâm Đồng ảnh 3 Cây ngã làm hư hỏng đường dây dẫn điện và viễn thông.

Trước đó, một chiếc xe du lịch 16 chỗ mang biển số Lâm Đồng đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng thì bất ngờ bị cây ngân hoa đổ đè móp phần đầu.

Theo ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, ngoài ra còn có khoảng 9 cây xanh trên các tuyến phố Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Phạm Hồng Thái, Bùi Thị Xuân, Phù Đổng Thiên Vương…  cũng bị gió quật gãy hoặc bật gốc nhưng may mắn không gây thương vong cho người đi đường.

Lũ quét, lốc xoáy gây ngập lụt, cây đổ la liệt ở Lâm Đồng ảnh 4 Cưa cây ngã đổ để giải phóng hiện trường.
MỚI - NÓNG