Lũ lớn chưa về hồ Hòa Bình: Vẫn phải cắt điện!

Lũ lớn chưa về hồ Hòa Bình: Vẫn phải cắt điện!
(TPO) 13 giờ hôm nay (9/6), mực nước tại hồ Hòa Bình: 81,18m, lưu lượng nước về hồ: 660 m3/s. Hôm qua, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã cung cấp cho hệ thống 5,7 triệu KWh.

Theo tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), trong mấy ngày qua, sản lượng điện phải cắt giảm đã không còn lớn như trước.

Cuối tháng Năm sản lượng điện cắt giảm có đợt lên tới 5 - 7 triệu KWh/ngày, nhưng hiện nay lượng điện cắt giảm chỉ còn 1 - 2 triệu KWh/ngày.

Trong 3 ngày thi tốt nghiệp PTTH, gần như 100% số điểm thi đều có điện phục vụ. Trong thời điểm hiện tại, lượng điện cắt giảm chủ yếu vẫn phân bổ về các vùng nông thôn, miền núi.

"Tuy nhiên, về cơ bản, tình hình thiếu điện chỉ giảm mức độ nghiêm trọng chứ miền Bắc chưa thực sự thoát khỏi tình trạng thiếu điện" - Một cán bộ A0 khẳng định.

Mực nước Nhà máy thuỷ điện Thác Bà  vẫn rất thấp và chỉ phát với công suất trung bình đạt 60 - 70 MW, các nhà máy nhiệt điện như Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình vẫn hoạt động hết công suất trong thời gian dài chưa được duy tu, bảo dưỡng.

Theo Trung tâm Điều độ Quốc gia, phụ tải miền Nam trong mấy ngày vừa qua lại tăng lên, do đó lượng điện truyền ra miền Bắc chỉ đạt 18 - 20 triệu KWh/ngày thay vì 22 - 24 triệu KWh/ngày như hồi cuối tháng Năm.

Một cán bộ quản lý thuộc A0 cho biết:"Vấn đề thiếu điện chỉ thật sự được giải quyết khi có lũ lớn về hồ Hoà Bình. Hiện nay bà con vẫn chưa tiết kiệm điện triệt để, nếu chúng tôi cho phát với công suất cực lớn để không phải cắt điện thì chẳng mấy chốc hồ Hoà Bình lại xuống dưới mực nước chết. 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho lưới điện, chúng tôi vẫn tiếp tục phải cắt điện hạn chế ở một số địa phương nhưng chắc chắn số hộ bị cắt, thời gian cắt sẽ giảm đi nhiều so với trước đây".

MỚI - NÓNG