Lữ đoàn nữ quyết trả thù IS

Lữ đoàn nữ quyết trả thù IS
TP - Mới đây, những cô gái thoát khỏi kiếp nô lệ tình dục trong tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại vùng núi Sinjare (Iraq) đã thành lập một đơn vị vũ trang riêng chống IS. 

Đơn vị vũ trang này được đặt tên là Lữ đoàn các thiếu nữ Thái dương gồm khoảng 500 người. Họ đã may mắn thoát khỏi tay IS nhưng không bao giờ có thể quên được những điều khủng khiếp ấy. Và họ quyết định đứng lên để trả thù bọn khủng bố. 

Hiện nay, các nữ chiến binh trong Lữ đoàn đang theo một khóa huấn luyện chiến đấu. Sau đó họ sẽ lên đường ra mặt trận chống IS gần thành phố Mosul. 

Theo lời nữ Lữ đoàn trưởng Hatun Hider, nhiệm vụ quan trọng nhất của Lữ đoàn là giải phóng khoảng 1.000 phụ nữ vẫn còn phải sống cảnh nô lệ trong tay IS. Chị nói: “Chúng tôi phải bảo vệ phẩm giá và danh dự của mình. Sau những gì đã trải qua, chúng tôi không còn sợ gì nữa”.

Theo Theo Vesti.ru
MỚI - NÓNG