Hồi âm bài báo: “Cứu giúp con của lính nhà giàn DK1”:

Lữ đoàn 873 trao tặng gia đình anh Đồng 20 triệu đồng

Đại diện báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đinh Văn Đồng. Ảnh Ngọc Trường
Đại diện báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đinh Văn Đồng. Ảnh Ngọc Trường
TPO - Tiền Phong số ra ngày 5/7 có bài viết “Cứu giúp con của lính nhà giàn DK1” của tác giả Tuấn Cường, phản ánh trường hợp thương tâm của gia đình thiếu úy Đinh Văn Đồng (sinh năm 1984, nhân viên cơ điện hiện công tác tại nhà giàn DK1/21, tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân). 

Anh Đông quê tận Quảng Bình, lấy vợ người Đồng Nai, là chị Phạm Thị Phương Oanh, giáo viên dạy môn Sử trường THCS Phú Đông, Nhơn Trạch. Anh Đồng ở nhà giàn, hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà riêng, nên vợ và cậu con trai 3 phải tá túc nhà ông bà ngoại. 


Cách đây hơn 1 năm, con trai của anh Đồng đổ bệnh nặng, cứu chữa khắp nơi chưa khỏi. Cháu bị căn bệnh lạ, viêm da cơ, biến chứng không đi đứng được, phải nằm một chỗ, quấy khóc suốt ngày đêm. Lính nhà giàn, mỗi năm anh Đồng chỉ về nhà một lần, nên con cái đau ốm đều dồn lên vai người vợ trẻ sinh năm 1985. 

Ngay sau khi đọc hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Đồng, Lữ đoàn 873 (Quân khu 4) thông qua Báo Tiền Phong, gởi ngay số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Đông để chữa bệnh cho cháu bé. 

Chiều 8/7, đại diện báo Tiền Phong đã đến tận nơi ở của vợ con anh Đồng, số 65/16, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai để trao tiền. Chị Oanh, vợ anh Đồng xúc động cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 873 và báo Tiền Phong

Mặc dù cuộc sống vất vả, chồng công tác xa, chị làm giáo viên, dạy học xa nơi ở đến 15 km, con lại bị bệnh nặng, phải tá túc nhà ông bà ngoại nhưng chị Oanh luôn cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi là vợ của lính nhà giàn. Chị Oanh kể có nhiều khi chăm con ở bệnh viên, nhớ chồng, thương con đau ốm vật vã, chị ôm con vào lòng mà nước mắt lưng tròng. Dù vậy, mỗi lần chồng gọi điện về, chị luôn động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ là người lính Hải quân.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".