LS V-League 'đắt khách' ngay vòng đầu tiên

V-League khiến thế giới ngỡ ngàng vì các sân bóng cuồng nhiệt CÐV. Ảnh: Anh Tú
V-League khiến thế giới ngỡ ngàng vì các sân bóng cuồng nhiệt CÐV. Ảnh: Anh Tú
TP - Các trận đấu diễn ra sôi động, gay cấn với lượng CÐV trung bình đạt gần 9.000 người/trận đấu. Ðây là những con số thống kê đầy lạc quan của giải bóng đá VÐQG LS V-League 2021.

Thông tin từ HAGL hôm qua cho biết, đội bóng đã bán được hơn 700 thẻ xem bóng đá cả năm, có mệnh giá 700.000 đồng/thẻ. CLB dự báo sẽ có thể bán hết số ít còn lại trong những ngày tới.

Sức hút của HAGL tăng lên rõ rệt sau khi bầu Đức đưa cựu danh thủ Thái Lan, Kiatisuk Senamuang trên cương vị HLV trưởng. HAGL đồng thời đón Công Phượng, Đông Triều trở về sau khi hết thời gian cho mượn ở thành phố Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương. Dù “hot” như vậy nhưng HAGL vẫn giữ nguyên giá vé như mùa trước, gồm các mệnh giá: 20.000 đồng, 40.000 đồng, 60.000 đồng và 80.000 đồng.

Sân vận động Thống Nhất của Sài Gòn FC là một trong những sân có lượng CĐV thấp nhất V-League, chỉ đông khi thầy trò HLV Vũ Tiến Thành tiếp các đội mạnh. Để lấp khoảng trống, Sài Gòn FC mùa trước thường cho cả sinh viên vào xem. Tuy nhiên ở trận đấu với HAGL vòng 1 LS V-League cuối tuần trước, theo thống kê của VPF, sân Thống Nhất đón tới 14.500 người. Giá vé trên thị trường “chợ đen” tăng lên nhiều lần. Dĩ nhiên, đa số CĐV vào sân để cổ vũ và theo dõi HAGL thi đấu.

“HAGL trên thực tế vẫn là đội bóng được nhiều CĐV trên cả nước yêu mến. Các mùa giải qua, sức hút của họ giảm xuống do thành tích không tốt, bên cạnh việc bầu Đức có vẻ không còn hứng thú với cuộc đua vô địch. Tuy nhiên năm nay họ đầu tư mạnh, ngoài ra tôi cho rằng HAGL là đội rất biết làm truyền thông. Bóng đá nếu không làm truyền thông tốt thì rất khó thu hút người xem”-nhà báo Đăng Huỳnh, báo Lao Động nhận xét. Ở vòng 2, HAGL sẽ trở lại sân nhà Pleiku tiếp SLNA. Dự báo trận đấu sẽ có nhiều người đến xem.

Tuy nhiên không chỉ riêng HAGL, vòng khai mạc LS V-League 2021 thu hút lượng khán giả đến các sân bóng rất đông. Dẫn đầu là sân vận động Thiên Trường trong trận đấu của chủ nhà Nam Định với Á quân CLB Hà Nội. Trận đấu này thu hút 16.000 người, theo thống kê của VPF. Có lẽ việc được CĐV cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Nam Định, giúp họ đánh bại đối thủ cực mạnh với tỉ số đậm 3-0. Đây là cú sốc lớn nhất vòng 1 V-League, hơn cả trận thắng 1-0 của Hải Phòng trước đương kim vô địch Viettel.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hòa Xuân đứng thứ 2 về số lượng CĐV với 12.000 người. Sân Vinh lâu nay vốn sụt giảm khán giả nhưng cũng đón 3.500 người khi SLNA tiếp tân binh Bình Định. Thống kê của VPF cho biết số lượng khán giả trung bình vòng 1 V-League là 8.714 người/trận. Theo Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, hình ảnh cuồng nhiệt của các CĐV trên sân Thiên Trường đã khiến các quan chức bóng đá FIFA, AFC phải sửng sốt trong bối cảnh giải VĐQG các nước trên thế giới hoặc phải tạm dừng, hoặc không cho CĐV vào sân.

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú cho rằng với tình hình dịch COVID-19 như vừa qua, các hoạt động thể thao đặc biệt là bóng đá có tác động tích cực tới đời sống tinh thần của người dân. Việc tổ chức tốt V-League vì vậy có ý nghĩa quan trọng, nên diễn biến vòng đấu đầu tiên mở ra triển vọng lạc quan.

Giới chuyên môn thì đánh giá những bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên như các chiến thắng của Nam Định hay Hải Phòng, SHB Đà Nẵng trước những đối thủ mạnh sẽ khiến LS V-League tiếp tục tăng sức nóng ở các vòng đấu tiếp theo.

MỚI - NÓNG