LOTTE Mart trao tặng 15 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm chung tay mang đến Tết Nguyên đán 2023 đủ đầy, yêu thương tới các hộ nghèo trên cả nước, LOTTE Mart Việt Nam vừa trao 15 tấn gạo đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của 10 tỉnh thành.

Nằm trong chương trình từ thiện Tết yêu thương cùng LOTTE Mart, vừa qua, đại diện của 15 trung tâm mua sắm LOTTE Mart đã trao tặng 15 tấn gạo cho các hộ nghèo đang sinh sống tại các tỉnh thành, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng và Vinh. Đây là năm đầu tiên nhà bán lẻ Hàn Quốc này thực hiện chương trình trao tặng gạo đến những hoàn cảnh khó khăn sinh sống lân cận với 15 trung tâm mua sắm của LOTTE Mart trên cả nước, nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình này có mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Tổng giá trị quà tặng được ước tính lên đến 270.000.000 đồng.

Theo đó, tại mỗi trung tâm mua sắm LOTTE Mart, đại diện của mỗi đại siêu thị đã trao 1 tấn gạo cho khoảng 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền phường, xã của các trung tâm mua sắm. Đại diện LOTTE Mart Việt Nam cho biết, Công ty mong muốn sẽ tổ chức chương trình này thường niên vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nhằm san sẻ yêu thương tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn lân cận mà nhà bán lẻ đang có hoạt động kinh doanh.

LOTTE Mart trao tặng 15 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn ảnh 1

Hoạt động trao tặng 1 tấn gạo ở mỗi khu vực lân cận với 15 trung tâm mua sắm của LOTTE Mart đã mang đến mùa Tết ấm áp hơn cho nhiều hộ gia đình khó khăn

Bên cạnh đó, tại một số điểm siêu thị, LOTTE Mart còn kết hợp cùng một vài tổ chức y tế, chính quyền địa phương để trao thêm những phần quà ý nghĩa hơn cho người dân. Tiêu biểu tại LOTTE Mart Bình Dương, người dân được hỗ trợ phương tiện đi lại miễn phí đến điểm nhận quà, phục vụ phần ăn sáng miễn phí, được tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí từ Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, LOTTE Mart Ba Đình đã có mặt cùng chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 cùng Hội Chữ Thập đỏ Quận Ba Đình để trao các suất quà ý nghĩa cho khoảng 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dễ bị tổn thương được vui xuân năm mới.

LOTTE Mart trao tặng 15 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn ảnh 2

LOTTE Mart Ba Đình trong hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023 cùng Hội Chữ thập đỏ Ba Đình

“Là nhà bán lẻ Hàn Quốc tiên phong đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam, bên cạnh các hoạt động phát triển kinh doanh, LOTTE Mart còn thực hiện sứ mệnh góp phần mang lại cho người dân Việt Nam cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, trong suốt hơn 14 năm có mặt tại Việt Nam, LOTTE Mart vẫn không ngừng khẳng định vai trò kết nối và đồng hành của một doanh nghiệp nước ngoài có chiến lược phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng, thúc đẩy vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam”, đại diện của LOTTE Mart Việt Nam chia sẻ.

LOTTE Mart trao tặng 15 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn ảnh 3

Chương trình Tết Yêu thương nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Phan Thiết

Với cam kết phát triển bền vững, nhà bán lẻ Hàn Quốc này không chỉ nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng mà còn chú trọng đến các hoạt động thể hiện cam kết lâu dài của LOTTE Mart. Điều này có thể được nhìn thấy rõ nhất thông qua các chương trình đầy ý nghĩa của LOTTE Mart về giáo dục, y tế - sức khỏe, từ thiện và tái chế bảo vệ môi trường, hướng đến chủ đề “LOTTE Love Human” của Tập đoàn đã và đang triển khai ở Việt Nam trong những năm qua.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).