Lột xác từ chiếc kén của chính mình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Đức Lộc là sinh viên năm hai ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại Giao. Khi học THPT, Lộc đã bén duyên với hoạt động truyền thông: quản lý fanpage của trường, trưởng ban truyền thông trong đợt tuyển sinh lớp 10. Lộc luôn biết ơn những kiến thức được học tại Học viện giúp anh có cái nhìn tổng quát về nền kinh tế Việt Nam và các kỹ năng mềm như quản lý tài chính, tiếp thị, quản trị doanh nghiệp,... Đây là nền tảng quan trọng để hiểu rõ về quy trình kinh doanh, quản lý dự án truyền thông.

Bước vào năm nhất, may mắn đã đem mình đến với FWD - FWM với vị trí thực tập sinh truyền thông nội bộ. Ở đó, mình gặp rất nhiều anh chị - những người đã giúp mình trưởng thành như ngày hôm nay. Từ cách ăn nói ra sao, cách trò chuyện với cấp trên thế nào, cách ăn mặc khi đi làm sao cho phù hợp, mình nhận ra rằng để trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua, mình cần học nhiều hơn thế nữa.

Lột xác từ chiếc kén của chính mình ảnh 1

Hình ảnh của Đức Lộc khi còn thực tập tại FWD - FWM.

Hiện mình đang là MC Song Ngữ và Thực tập sinh Truyền thông Nội bộ tại phòng Văn hoá Đoàn thể của FPT Information System. Đây là cơ hội để mình có thể bứt phá, vượt qua giới hạn của bản thân với các đầu công việc khác nhau tại công ty như: MC nội bộ, thiết kế, lập kế hoạch truyền thông, sáng tạo content,… Ở FIS, mình tìm thấy đại gia đình thứ 2 - nơi mà khoảng cách giữa sếp và nhân viên được xóa bỏ. Có lẽ đây cũng chính là văn hoá đặc trưng của FPT nói chung và FIS nói riêng. Để trở thành MC Song Ngữ, mình luôn kiên định và có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân cũng như sử dụng “thời gian chết” hợp lý để không phí phạm bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày.

Lột xác từ chiếc kén của chính mình ảnh 2

Đức Lộc hiện đang thực tập tại FPT Information System.

Lột xác từ chiếc kén của chính mình ảnh 3

“Hạnh phúc của mình khi đang học đại học là tìm ra con đường phát triển của bản thân” - Đức Lộc chia sẻ.

Chắc chắn khi vừa đi học vừa đi làm, bạn trẻ nào cũng gặp phải tình trạng không cân bằng được thời gian. Nhưng đối với mình, mình lựa chọn ưu tiên những công việc cần thiết vào từng thời điểm. Ví dụ vào dịp hè, mình đẩy mạnh các hoạt động xã hội và công việc làm thêm, nhưng khi vào mùa thi, mình luôn chủ động xin phép sự hỗ trợ anh chị quản lý để khối lượng công việc của mình tại thời điểm đó có thể giảm bớt nhằm tạo điều kiện để mình có kết quả tốt nhất. Gia đình mình cũng lo lắng khi mình làm quá nhiều công việc cùng lúc dẫn đến tình trạng sức khoẻ yếu dần. Có thời điểm mình sử dụng thực phẩm chức năng liên tục để có thể cải thiện sức đề kháng của mình.

Tuy vậy, mình tin rằng việc bắt đầu tham gia vào thị trường lao động sớm giúp mình có được sự kiên định và vững vàng đối trước ngã rẽ của cuộc đời. Lấy khó khăn làm động lực, mình luôn “chill” và đối mặt với những thử thách tuổi 20, biến nó thành bàn đạp giúp mình trưởng thành nhanh hơn. Bản thân mình khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, mình nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn để có thể tìm ra phương hướng giải quyết một cách hợp lý nhất. Nụ cười làm nên thương hiệu của “Lộc Alo” là hình ảnh mình nhìn lại mỗi khi đối mặt với những khó khăn.

Lột xác từ chiếc kén của chính mình ảnh 4

“Nụ cười có thể làm cho ta bừng sáng kể cả khi ở trong những ngày đen tối nhất” - Đức Lộc khẳng định.

“Cho đi là nhận lại” - đó là châm ngôn của mình. Mình “đau đáu” khi nghĩ về giá trị của bản thân để giúp ích cho mọi người và đóng góp cho xã hội. “Đứa con tinh thần” đầu tay của mình chính là ALOEnglish - một dự án chia sẻ kiến thức học Tiếng Anh và luyện thi cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học. Đây cũng chính là khoảng thời gian mình nhận ra, việc chia sẻ giá trị tích cực cho cộng đồng giúp mình trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngoài ra, mình còn tham gia các dự án, workshop, cuộc thi cho sinh viên trên toàn quốc với vai trò Đại sứ Truyền thông. Bản thân mình nhìn thấy hình ảnh của bản thân ở các em năm nhất, nên khi các em gặp khó khăn hay khúc mắc gì, mình luôn sẵn sàng chia sẻ cũng như giúp đỡ các em cả trong học tập, cuộc sống và định hướng phát triển bản thân.

Lột xác từ chiếc kén của chính mình ảnh 5
Đức Lộc (Bên phải) cùng em họ (Bên trái) trong buổi livestream cho dự án.

Thành tích cá nhân:

  • Học sinh 3 tốt cấp thành phố;

  • Giải nhì cuộc thi Intel Isef - sáng tạo khoa học kỹ thuật cụm Bắc - Nam Từ Liêm;

  • Trainee tại Vietnam Airlines;

  • Marketing Trainee tại FWD;

  • Marketing Trainee tại FPT Information System;

  • Đại sứ Truyền thông cho nhiều sự kiện, cuộc thi của các tổ chức lớn nhỏ (Ivolunteer, Youth+, AIESEC, Ielts Online Tests,…);

  • MC Song Ngữ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.