Tập trung tại chùa, các vị sư chuyên tâm kinh kệ, trau dồi đức hạnh. Còn phật tử đến chùa cúng dường vào sáng sớm, lễ Phật vào chiều tà, cầu mong cho quốc thái dân an, quê hương thanh bình, người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Nhiều ngôi chùa, trước đây tre nứa đơn sơ nay được xây dựng khang trang. Không ít ngôi chùa đã trở thành “cơ sở văn hóa cộng đồng”, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Khmer, bảo vệ cảnh quan môi trường vừa là nơi các vị sư và người dân bàn bạc việc xây dựng phum sóc, thực hiện nếp sống văn minh.
Dịp hè, các chùa Khmer tổ chức lớp học tiếng Khmer, do các vị sư giảng dạy. Những lớp học luôn đông trẻ em và có cả người lớn. Chuẩn bị năm học mới, ở các chùa lại sôi nổi bàn việc vận động con cháu đến trường, gây quỹ khuyến học, giúp sách vở cho trẻ khó khăn, cơ nhỡ.
Rộn ràng, tươi vui đậm nét văn hóa Khmer, hầu hết các ngôi chùa còn là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.