Long An làm khu công nghiệp 1.800 ha đón 'làn sóng' đầu tư hậu COVID-19

Khu công nghiệp Việt Phát ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An rộng 1.800 ha là một trong những khu công nghiệp lớn nhất cả nước tính đến thời điểm này. Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 59 km, khu công nghiệp lớn nhất nước này sẵn sàng đón đầu “làn sóng” dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu hậu COVID-19.

Ngày 17/5, tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An và Công ty TNHH Quản lý Khu công nghiệp Sáng Tạo Việt Nam (VNIP) đã khởi công dự án khu công nghiệp (KCN) Việt Phát.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Phan Văn Rạnh, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự, phát lệnh khởi công.

 Long An làm khu công nghiệp 1.800 ha đón 'làn sóng' đầu tư hậu COVID-19 ảnh 1 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo các bộ, ngành phát lệnh khởi công dự án

KCN và đô thị Việt Phát có quy mô lên tới 1.800 ha, tọa lạc tại xã Tân Long (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chỉ cách trung tâm TPHCM 59 km, được quy hoạch theo mô hình kết hợp giữa KCN và khu đô thị, trong đó diện tích đất dành cho KCN là hơn 1.200 ha.

Không chỉ thuận lợi về giao thông thủy, KCN Việt Phát còn kết nối với hệ thống giao thông đường bộ qua Quốc lộ N2. Việc giao thương với TPHCM và các tỉnh phía Nam thuận tiện, dễ dàng khi Quốc lộ N2 được mở rộng thành đường cao tốc rộng 46 m trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết việc khởi công KCN Việt Phát nhằm chủ động đón đầu thu hút vốn FDI chất lượng cao trước làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19.  

Theo ông Nguyễn Văn Út, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 của tỉnh Long An đạt 9,7%, cả 3 khu vực đều duy trì mức tăng trưởng khá tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 17.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so cùng kỳ. Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Long An đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm Tốt với 68,82 điểm, tăng 0,73 điểm so với năm 2018.

Tỉnh Long An có 32 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam với tổng diện tích là hơn 11.524 ha; trong đó, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt gần 87%. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.