Long An giãn cách xã hội lần 2

0:00 / 0:00
0:00
Long An giãn cách xã hội lần 2
TPO - Tình hình dịch COVID-19 ở Long An đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là đã có ca bệnh lây nhiễm trong doanh nghiệp và bệnh viện.

Ngày 1/7, UBND tỉnh Long An có công văn số 6224/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Long An cho rằng, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là đã có ca bệnh lây nhiễm trong doanh nghiệp và bệnh viện.

Long An giãn cách xã hội lần 2 ảnh 1

Diễn biến dịch COVID-19 tại Long An. Ảnh: CDC Long An.

Để ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, UBND tỉnh Long An quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Long An sẽ tạm dừng các hoạt động, dịch vụ như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.

Không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. Tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trừ hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng và xe đưa, rước công nhân. Giao Sở Giao thông vận tải có thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện cụ thể.

Riêng một số địa bàn thuộc TP.Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, TP.Tân An (9 xã, phường), gồm phường 2, phường 3, phường 4, phường 7, phường Tân Khánh, phường Khánh Hậu, xã Bình Tâm, xã Lợi Bình Nhơn và xã Nhơn Thạnh Trung. Huyện Bến Lức (1 thị trấn và 5 xã), gồm thị trấn Bến Lức, xã An Thạnh, xã Tân Bửu, xã Mỹ Yên, xã Phước Lợi và xã Long Hiệp.

Huyện Đức Hòa (6 xã và 2 thị trấn), gồm xã Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Hạ, xã Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh Bắc, xã Hựu Thạnh, xã Lộc Giang, thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hậu Nghĩa. Huyện Cần Đước (4 xã) gồm xã Long Định, xã Long Cang, xã Long Khê và xã Long Trạch. Huyện Cần Giuộc (3 xã và một phần thị trấn Cần Giuộc), gồm xã Long Hậu, xã Phước Lý, xã Long Thượng, 7 khu phố (Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên) của thị trấn Cần Giuộc.

Đây là lần thức hai Long An áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch. Trước đó, TP Tân An, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức và Đức Hòa đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong 18 ngày, kết thúc hôm 20/6.

Người đến Long An phải cách ly

Long An cũng yêu cầu người từng đến, về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố (thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Long An) phải thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày, kể từ ngày rời khỏi địa phương hoặc kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đủ 4 lần. Lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần thứ 3 vào ngày thứ 14, lần 4 vào ngày thứ 20 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi. Đối tượng bị cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19.

Đối với người từng đến, về từ các khu vực khác (thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Long An) thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày, kể từ ngày rời khỏi địa phương; lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Đối tượng bị cách ly tại nhà tự chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19.

Long An giãn cách xã hội lần 2 ảnh 2

Long An tiếp tục giãn cách xã hội lần 2. Ảnh: K.Q.

Về việc quản lý, kiểm soát công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại TPHCM, UBND tỉnh Long An đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương liên hệ, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải TPHCM thống nhất phương án quản lý, giám sát đối với lịch trình di chuyển của công nhân lao động từ nhà (ở Long An) đến công ty làm việc (ở TPHCM) và ngược lại, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và an toàn. Kế hoạch trên phải gửi cho các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh, huyện có liên quan.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn Long An, khi đi công tác ngoài tỉnh phải có giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm công tác và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Khi trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm test nhanh; nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì trở lại làm việc bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K và hạn chế tiếp xúc gần với những người xung trong vòng 14 ngày.

Tài xế các công ty, doanh nghiệp; tài xế taxi; tài xế xe giao nhận hàng, người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng… phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-Cov-2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc trạm kiểm soát; hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính được cấp không quá 3 ngày tính đến thời điểm vào Long An. Khi các đối tượng trên đáp ứng một trong hai điều kiệu trên thì mới được vào địa bàn tỉnh Long An.

Tính đến 18h ngày 1/7, tỉnh Long An ghi nhận 123 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 108 ca mắc trong cộng đồng, 15 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.