London - Vương quốc tỷ phú

Khu biệt thự của Roman Abramovic tại London
Khu biệt thự của Roman Abramovic tại London
TP - Nếu vào năm 2006, số tỷ phú nước ngoài đến sinh sống ở London (Anh) mới là 19 thì giờ đây đã lên tới 50 người. Đấy là chưa kể khoảng hai chục tỷ phú nước ngoài khác đang sinh sống tại các địa phương khác nhau của nước Anh.
Khu biệt thự của Roman Abramovic tại London
Khu biệt thự của Roman Abramovic tại London.

Làn sóng các tỷ phú Nga đổ đến sinh sống ở London giờ đây được bổ sung thêm một loạt các đại gia đến từ nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt là từ thế giới A Rập, Trung Quốc và Mỹ.

Theo nhận xét của tờ báo Anh Sunday Times, tình hình đó gây sốc cho người Anh đến nỗi họ buộc phải tách bộ phận đại gia nước ngoài đó thành một kiểu người mới, điển hình là tỷ phú người Nga Roman Abramovic, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea và cũng là người sở hữu chiếc du thuyền lớn nhất thế giới.

Tờ Sunday Times đưa tin: “Trên thế giới đã xuất hiện một kiểu người mới. Họ chủ yếu là nam giới và được mệnh danh khác nhau: hoặc là tầng lớp thượng lưu thế giới, hoặc là giới siêu giàu. Đa số họ phất lên bằng nỗ lực bản thân mặc dù nhiều nhà phân tích nghi ngờ phương pháp và động cơ của một số người, đặc biệt là các chủ ngân hàng”.

Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới của Roman Abramovic
Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới của Roman Abramovic.

Thậm chí, theo nhận xét của giới báo chí Anh, ở London đã xuất hiện một vương quốc đại gia, một quốc gia riêng của những kẻ siêu giàu. Bằng chứng rõ rệt nhất buộc người dân London phải nói đến vương quốc này là buổi dạ hội xa hoa chưa từng có vừa được tổ chức tại One Hyde Park, khu liên hợp nhà ở đắt giá nhất thế giới tại thủ đô nước Anh.

Những người sống ở đây dĩ nhiên là các đại gia, chủ yếu là các tỷ phú đến từ Đông Âu, Trung Quốc và các nước A Rập. Các ô cửa sổ của khu liên hợp nói trên trông thẳng ra một vùng phong cảnh tuyệt đẹp gồm khu công viên nổi tiếng Hyde Park, hồ Serpentine và siêu thị đắt nhất thế giới Harrods.

Hôm 18- 1 vừa qua, tất cả các lối vào khu nhà này đều chật kín các loại xe sang trọng nhất. Bên cửa vào là những người gác mặc đồng phục lễ phép hỏi giấy tờ. Bộ phận an ninh bảo vệ khu nhà như bảo vệ một pháo đài. Đến dự buổi dạ hội là 350 vị khách thuộc thế giới thời trang, kinh doanh và kiến trúc. Người ta còn thấy một số nhân vật Hoàng thân quốc thích như ông chủ giải đua xe công thức 1 Bernie Ecclestone và nhạc sĩ lừng danh thế giới Andrew Lloyd Webber.

Thiết kế của tòa nhà trị giá 230 triệu USD ngờ là của Abramovic
Thiết kế của tòa nhà trị giá 230 triệu USD ngờ là của Abramovic.

Khách khứa được dẫn đi xem những căn phòng cực kỳ xa hoa mà người ngoài chưa bao giờ đặt chân đến. 15 loại đá hoa hiếm, một rạp chiếu phim, một bể bơi, nhiều buồng tắm hơi và hầm rượu. Trong số 86 căn hộ hiện đại thì một nửa đã có chủ, nửa kia sẽ bán hết trong vòng vài tuần tới.

Căn hộ rẻ nhất ở đây giá 11 triệu USD, còn giá căn hộ đắt nhất lên tới 52 triệu USD. Các đơn đặt mua của các khách hàng VIP bắt đầu đến từ năm 2007 nhưng vì khủng hoảng kinh tế nên mãi năm ngoái mới có những đơn đặt hàng mới. Trong số khách mua có những nhân vật nổi tiếng như Thủ tướng Qatar và một thành viên Hoàng gia Các Tiểu vương quốc A Rập thống nhất.

Khách hàng khủng nhất thủ đô London cho tới nay vẫn giấu mặt. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông ta đã mua một căn hộ hai tầng rộng hơn 2.000 m2 với giá 220 triệu USD. Trong căn hộ đó có 6 buồng ngủ, các ô cửa sổ đều lắp loại kính chống đạn, một hầm trú ẩn đặc biệt đề phòng trường hợp bị cướp tấn công, một thiết bị làm sạch không khí đề phòng trường hợp bị tấn công bằng hơi ngạt. Người ta ngờ rằng vị khách hàng “khủng” này không phải ai khác ngoài Roman Abramovic.

Vũ Việt
Theo Topnews.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG