Lợn, trứng vẫn ùn ứ ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Một cơ sở giết mổ tại Đồng Nai đã giảm thu mua heo hằng ngày
Một cơ sở giết mổ tại Đồng Nai đã giảm thu mua heo hằng ngày
TP - Gần 2 tuần nay, đàn heo hơn 100 con của ông Nguyễn Văn Trực ở Gia Tân (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đến kỳ xuất chuồng nhưng vẫn chưa tiêu thụ được.

Gần 2 tuần nay, đàn heo hơn 100 con của ông Nguyễn Văn Trực ở Gia Tân (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đến kỳ xuất chuồng nhưng vẫn chưa tiêu thụ được. Hỏi ra, nhiều thương lái vừa qua trở thành F0 tại chợ đầu mối Hóc Môn nay tạm ngưng buôn bán. Số thương lái khác nói do lò mổ ngưng hoạt động, không có chợ tiêu thụ. Với đàn heo đang quá lứa, mỗi ngày ông Trực chỉ bán được vài con cho lò mổ bán lẻ tại địa phương. “Tiền bán heo chỉ đủ mua cám cho cả đàn quá lứa đang nằm chuồng”, ông Trực nói.

Trại chim cút của bà Phạm Thị Tuyền ở xã Suối Nho (huyện Định Quán) có trên 5.000 con chim, mỗi ngày cho hơn 4.000 trứng. Trước đây, trứng cút được thương lái bao tiêu hết trong ngày. Từ ngày dịch bệnh bùng phát, thương lái ngưng mua, trứng cút dồn ứ, phải hạ giá xuống dưới giá thành vẫn không tiêu thụ được. Bà Tuyền cho hay, một số trại có công ty mua đưa vào tiêu thụ trong các hệ thống siêu thị thì vẫn bán ổn định. Đa số còn lại không tiêu thụ được vì các tỉnh, thành phố đều đóng cửa chợ truyền thống.

Mỗi ngày HTX nấm Lộc (xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) thu hoạch khoảng 500- 700 kg nấm bào ngư. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, HTX này gần như không tiêu thụ được sản phẩm. Theo ông Nguyễn Văn Chiêu - Giám đốc HTX, thị trường tiêu thụ nấm của HTX ở TPHCM nhưng giãn cách xã hội khiến không tiêu thụ được. Lượng nấm vẫn sản xuất hằng ngày, HTX chủ yếu dành cho các cơ sở đưa đi làm từ thiện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.