TPO - Là một người trẻ thích xê dịch, Phan Thanh Trực (sinh năm 1994) không dừng lại ở việc làm tour mà còn xây dựng dự án khu du lịch camping (khu cắm trại) mang tên “Én Restop” trên chính quê hương mình: La Ngâu, Tánh Linh, Bình Thuận.
TPO - Tuyến đường vào trường bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt sau trận lũ quét lịch sử. Để vào trường, các giáo viên trường phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn (PTCS DTBT Tây Sơn), huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phải gùi lương thực trên vai, cắt rừng hơn 6 tiếng đồng hồ.
TPO - Năm học mới đã bắt đầu được hơn 1 tuần, nhưng với các giáo viên điểm trường vùng cao Nghệ An, hành trình mang con chữ đến với các em học sinh lại gập ghềnh, gian nan hơn do mưa lũ.
TPO - Để vào Pêtapot - một cụm dân cư của người Giẻ Triêng thuộc thôn 48 (xã Đắc Pring, Nam Giang, Quảng Nam) phải mất gần 5 giờ đồng hồ băng rừng, khiêng xe vượt suối. Khó khăn gian khổ nơi biên cương không ngăn được bước chân của những bạn trẻ lên đây tình nguyện dựng nhà giúp dân.
TPO - Dù phải băng rừng, vượt suối, bất chấp những khó khăn, hiểm nguy, các thầy cô điểm trường bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An vẫn cần mẫn, miệt mài trên hành trình “gieo chữ” .
TPO - Trên 60 cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ tỉnh TT-Huế được tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt biên giới giáp ranh nước bạn Lào để phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới, phòng chống dịch bệnh.
TPO - Tại Thái Nguyên, do nhiều địa phương có địa hình bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn viên thanh niên đã phải sáng tạo nhiều hình thức, băng rừng, lội suối đến từng nhà dân hướng dẫn, hỗ trợ khai báo y tế.
TP - Đến thời điểm hiện tại cả huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có trụ ATM. Tuy nhiên, hơn 1.400 cán bộ, nhân viên và người lao động ở các cơ quan, đoàn thể của địa phương nơi đây buộc phải nhận tiền lương qua thẻ ATM.
TPO - Cơ sở vật chất của các trường miền núi Nghệ An bị lũ tàn phá, hư hỏng. Giáo viên vùng biên giới phải vượt 100km đường rừng, đi bộ 2,5 giờ đồng hồ, lội suối, vượt đèo để đến được trường tổ chức ngày khai giảng. Ngày 5/9, tỉnh Nghệ An có 783.000 học sinh và 53.000 giáo viên tham gia lễ khai giảng năm học mới.
Dù phải vượt đèo, lội suối để đến điểm trường làng Canh Giao, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) thế nhưng, những cô giáo chân yếu tay mềm không quản gian khổ “cõng chữ” đến với học sinh vùng cao.
Lội qua con suối để đến trường, nhưng ngày mưa lớn thì hơn 100 học sinh của 2 bản Xốp Pe và Chà Luân (thuộc xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) đều phải nghỉ học.