Lợi nhuận Toyota giảm 98% do dịch COVID-19

TPO - Theo công bố, lợi nhuận tính theo quý của Toyota đã đạt mức thấp nhất trong 9 năm qua khi lượng xe bán ra giảm một nửa do dịch COVID-19 bùng phát.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động của Toyota đã giảm 98% xuống còn 13,9 tỷ yen (khoảng 131,73 triệu USD) trong quý 2 năm nay, tuy nhiên, điều đó vẫn tốt hơn so với ước tính lỗ 179 tỷ yen (khoảng 1,7 tỉ USD) từ 7 nhà phân tích của Refinitiv.

Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Nhật Bản đã tăng giá 2,3%. Lý giải cho điều này, người phát ngôn của hãng cho biết, doanh số xe phục hồi nhanh hơn dự kiến cũng góp phần vào sự tăng trưởng đó.
Lợi nhuận Toyota giảm 98% do dịch COVID-19 ảnh 1 Toyota giảm 98% lợi nhuận quý II do đại dịch COVID-19.

Doanh thu thiếu hụt trầm trọng đặt ra những thách thức mà ngành công nghiệp ôtô đang phải gánh chịu. Trong đó, tình hình dịch COVID-19 phức tạp khiến các nhà máy sản xuất phải tạm thời đóng cửa, nhu cầu mua xe của khách hàng dịp này cũng giảm sút.

Toyota dự báo lợi nhuận trong năm nay chỉ đạt 500 tỷ yen (khoảng 8,5 tỷ USD), thấp nhất trong 9 năm qua, hãng xe này cho rằng dịch bệnh kéo dài sẽ khiến doanh thu khó có thể cải thiện.

Trong một cuộc họp ngắn vào thứ năm (6/8), người phát ngôn của Toyota - Ryo Sakai - cho biết: "Tốc độ phục hồi ở một số khu vực diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán ban đầu. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho triển vọng kinh doanh... và chúng tôi nhận thấy khả năng dự báo của chúng tôi có thể sẽ thay đổi".

Doanh số thấp kỷ lục trong suốt 9 năm qua

Nhà sản xuất Nhật Bản kỳ vọng doanh số bán lẻ ôtô trên toàn cầu đạt khoảng 9,1 triệu xe trong năm nay, mức thấp nhất trong 9 năm vừa qua; đồng thời đánh dấu mức giảm 13% so với 10,46 triệu vào năm ngoái, nhưng vẫn là một tin vui so với dự đoán giảm tới 15% ban đầu.

Toyota hy vọng sẽ có một cú hích quan trọng nhất ở Bắc Mỹ - thị trường tiềm năng lớn nhất của hãng và chiếm khoảng một phần tư doanh số toàn cầu. Hiện tại số lượng ôtô bán ra ở khu vực này đã giảm 14% trong năm vừa qua.

Mức giảm 62% của thị trường Bắc Mỹ trong quý đầu tiên đã góp phần không nhỏ khiến doanh số của Toyota trên toàn cầu giảm 50% xuống chỉ còn 1,16 triệu ôtô bán ra.

Trong khi doanh số bán hàng của Toyota giảm mạnh ở hầu hết các khu vực, Trung Quốc lại trở thành điểm sáng. Nhu cầu mua hàng ở thị trường xe lớn nhất thế giới phục hồi nhanh hơn những nơi khác vì chính phủ nước này đã kiểm soát chặt chẽ và đánh bại dịch COVID-19, nhờ đó đã mở cửa nền kinh tế trở lại.

Thương hiệu hạng sang Lexus của Toyota cũng hưởng lợi từ nhu cầu mua xe cao của người Trung Quốc, giúp doanh số từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 7%, điều này có được nhờ các chiến dịch bán hàng trực tuyến (online) trong thời gian cách ly xã hội. Toyota kỳ vọng doanh số toàn cầu sẽ dần cải thiện đến hết tháng 12 và trở lại bình thường vào tháng 1-tháng 3 năm sau với mức tăng 5%.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".