Lời khai của kẻ 'ngáo đá' dùng hung khí đâm liên tiếp 3 người đi đường ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng khai nhận sau khi sử dụng ma túy đá đã khiến bản thân bị ảo giác nên cầm dao, kéo đâm 3 người trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TPHCM.

Chiều 11/8, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng (32 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 10/8, Hoàng đã dùng hung khí đâm 3 người bị thương trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Hoàng khai nhận, đầu giờ chiều 10/8, đối tượng này đã sử dụng ma túy đá rồi xuất hiện ảo giác.

Hoàng đi bộ trên đường Kinh Dương Vương, tay phải cầm dao, tay trái cầm kéo rồi bất ngờ tiếp cận, dùng hung khí đâm vào ngực ông L.T.H (47 tuổi) khiến ông này bị thương tích.

Lúc này, ông N.V.T (57 tuổi) đang bán vé số gần đó cũng bị Hoàng xông đến tấn công, đâm vào bụng, lưng và tay làm ông T. bị thương nặng.

Lời khai của kẻ 'ngáo đá' dùng hung khí đâm liên tiếp 3 người đi đường ở TPHCM ảnh 1

Đối tượng Lê Văn Hoàng.

Sau khi liên tiếp gây thương tích cho hai nạn nhân, Hoàng chạy bộ khoảng 100 mét đến trước một quán cơm trên đường Kinh Dương Vương rồi tiếp tục dùng hung khí đâm liên tiếp vào anh Đ.T.S (29 tuổi) đang chờ mua cơm.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã tri hô và cùng nhau bao vây, tước đoạt hung khí và khống chế đối tượng bàn giao cho cơ quan công an.

Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lời khai của kẻ 'ngáo đá' dùng hung khí đâm liên tiếp 3 người đi đường ở TPHCM ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lời khai của kẻ 'ngáo đá' dùng hung khí đâm liên tiếp 3 người đi đường ở TPHCM ảnh 3

Công an lấy thông tin lời khai từ các nhân chứng.

Trong chiều 10/8, Cơ quan công an đã test nhanh đối với Hoàng thì có kết quả dương tính với ma tuý. Theo công an, đối tượng này có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện tại, Cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định thương tích đối với 3 nạn nhân để xử lý Hoàng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.