Lời kể của nữ khủng bố trong vụ đánh bom tại Amman

Lời kể của nữ khủng bố trong vụ đánh bom tại Amman
(TPO) Một nữ khủng bố bị bắt do dính líu tới loạt vụ đặt bom vừa qua tại Amman, Jordan. Hôm qua, 13/9, nữ khủng bố trên đã có buổi trả lời, nhận tội trên đài truyền hình Jordan.

Sajida al-Rishawi, tên của nữ khủng bố, kể: cô ta cùng chồng đi vào đại sảnh khách sạn Radisson SAS. Lúc này tại khách sạn, lễ cưới đang được tổ chức, rất nhiều trẻ con và phụ nữ tại đó. Chồng của Sajida là một trong ba tên cảm tử, tên này đã kịp thời "cho nổ tung người mình, gây nên sự hoảng loạn"- Sajida cho biết.

Còn Sajida đã không thể giật kíp nổ và vì thế buộc phải chạy ra khỏi khách sạn.

Trên truyền hình, Sajida al-Rishawi đã cho mọi người thấy "đai lưng có quấn thuốc nổ" của mình. Vào hôm đó, hai vợ chống đã ăn vận như đi dự cưới và hòa trộn vào đám khách mời của đám cưới.

Về vụ án xét xử tên nữ khủng bố trên, vua Jordan Abdulla II cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra các thông tin liên quan, được biết người phụ nữ trên là chị ruột của Samir Mubarak Atrous al-Rishawi, trợ lý thân cận của Al Qaeda tại Iraq, Abu Musab al Zarqawi. al-Rishawi đã bị giết tại Falludj.

Cả ba tên cảm tử và Sajida al-Rishawi đều là công dân Iraq. Bốn tên này đã tới Jordan bốn ngày trước khi thực hiện vụ khủng bố trên. Chúng thuê một căn nhà tại ngoại ô Amman. Để thực hiện kế hoạch "cảm tử" của mình, chúng đã quấn quanh người một lượng thuốc nổ từ 5 đến 10 kg.

Vụ đánh bom liều chết tại Amman tối 10 tháng 11 vừa qua tại các khách sạn Grand Hyatt, Radisson SAS và Days Inn, khiến 57 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Ngay sau đó, nhóm khủng bố Al Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.