Lời giải thích về hình xăm của Phó hiệu trưởng Văn Thùy Dương gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước những ý kiến cho rằng việc lộ hình xăm phía sau gáy là không phù hợp với hình ảnh nhà sư phạm, cô Văn Thùy Dương đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình trên trang Facebook cá nhân. 

Sáng ngày 5/9, bức ảnh về lễ khai giảng đặc biệt của trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô Văn Thùy Dương - phó Hiệu trưởng nhà trường đang phát biểu trước một sân trường không bóng người. Hình ảnh này chạm đến trái tim của nhiều người, tuy nhiên hình xăm sau gáy của cô lại trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Vấn đề giáo viên xăm hình có phù hợp với môi trường sư phạm tạo ra những cuộc tranh cãi không nhỏ trên mạng xã hội.

Lời giải thích về hình xăm của Phó hiệu trưởng Văn Thùy Dương gây tranh cãi ảnh 1

Bức ảnh gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, cô Văn Thùy Dương đã giải thích ý nghĩa của hình xăm ngôi sao 6 cánh trên trang Facebook cá nhân của mình, bày tỏ rằng đây là "một hình đẹp và ý nghĩa được tôi khắc lên da thịt khi quy y cửa Phật". Dù vậy, cách cô mở đầu bài post lại nhận được sự quan tâm hơn cả:

"Dạo này trên mạng có nhiều trò chơi thú vị, lúc đầu tưởng vô bổ sau này ngẫm thấy ý nghĩa. Ví dụ: Người ta cho bạn một tấm hình và hỏi: Bạn nhìn thấy gì đầu tiên khi xem bức hình này? Sau đó họ cho bạn một loạt đáp án kèm theo một loạt đánh giá:

- Nếu bạn nhìn thấy hình A này trước tiên chứng tỏ bạn là người thế này…

- Nếu bạn nhìn thấy hình B hay C, D… trước tiên bạn sẽ là người thế này…

- Chơi nhiều cũng thấy đúng lắm ạ!".

Bình luận trên mạng xã hội, một số ý kiến thắc mắc, vậy theo ý của cô, những người nhìn thấy hình xăm thì chứng tỏ họ là người như thế nào?

"Có người tin tưởng một Phó hiệu trưởng có hình xăm, cũng có người không tin và họ hoàn toàn có cơ sở của riêng mình để suy nghĩ như vậy. Có lẽ cô chỉ nên giải thích về hình xăm, thay vì mở đầu một cách văn vẻ để ám chỉ người khác" - bạn Diệu Linh bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận ủng hộ cô Văn Thuỳ Dương và cho rằng câu chuyện này đã bị suy diễn và đẩy đi quá xa. Hãy nhìn vào bản chất của câu chuyện ở đây là ý nghĩa tinh thần lớn lao của hình xăm đối với cá nhân cô để có cái nhìn thấu hiểu và cởi mở hơn về hình ảnh này.

MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.