Lợi dụng kẽ hở trong chuyển tiền trực tuyến, lừa đảo tiền của nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
Đặng Công Khanh tại hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đặng Công Khanh tại hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
TPO - Chỉ vài phút mất cảnh giác, nhiều người đã bị Đặng Công Khanh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục triệu đồng bằng hình thức thanh toán trực tuyến.

Chiều 15/12, Công an TP Đà Lạt đã bắt “nóng” và thực nghiệm hiện trường đối với Đặng Công Khanh (29 tuổi, quê An Giang, thường trú tại phường 3, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, đầu tháng 11 vừa qua, Khanh từ TP Vũng Tàu lên TP Đà Lạt để làm thuê nhưng không có việc làm ổn định.

Khanh nắm rõ quy trình thanh toán trực tuyến của ngân hàng: Với trường hợp số tiền có trong tài khoản ít hơn số tiền muốn chuyển, ngân hàng vẫn gửi tin nhắn về số điện thoại đăng ký tài khoản đó với nội dung “đang chuyển tiền” đến số tài khoản thụ hưởng. Sau đó, ngân hàng sẽ gửi thêm tin nhắn “giao dịch không thành công”. Lợi dụng điều này, Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội facebook, ngày 30/11, Khanh biết anh P.X.L (trú tại phường 8, TP Đà Lạt) muốn bán chiếc điện thoại với giá 10,9 triệu đồng.

Dù lúc đó tài khoản ngân hàng chỉ còn 100 ngàn đồng nhưng Khanh vẫn thực hiện thao tác thanh toán trực tuyến cho anh L.10,9 triệu đồng rồi đưa tin nhắn đầu của ngân hàng cho anh xem.

Thấy có tin nhắn “đang chuyển tiền” của ngân hàng, anh L. tin tưởng giao điện thoại cho Khanh. Sau khi chiếm đoạt chiếc điện thoại, Khanh mang bán cho một cửa hàng tại Đà Lạt với giá 8 triệu đồng để tiêu xài, còn anh L. đợi mãi không thấy tiền chuyển vào tài khoản mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 4/12, cũng qua mạng xã hội facebook, biết anh N.T.L (ngụ TP Đà Lạt) muốn bán một laptop, Khanh đã liên lạc, thỏa thuận mua với giá 8,6 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, Khanh nhận laptop, mang cầm tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt), lấy 5,5 triệu đồng để tiêu xài.

Cũng với chiêu bài trên, ngày 11/12, Khanh lừa lấy 2 điện thoại của anh N.Đ.Q (ngụ phường 12, TP Đà Lạt) mang đi cầm cố tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng để lấy 20 triệu đồng. Hôm sau, đối tượng tiếp tục lừa gạt anh T.Đ.T (trú tại TP Đà Lạt) chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi mang bán cho một cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, lấy 11 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.