Lợi dụng chuyến bay 'giải cứu' để tuồn hàng lậu

TP - Cục phó Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Văn Lịch, cho hay, dịch COVID-19 đã làm biến đổi các hoạt động xuất nhập khẩu, do đó, Hải quan đã kiểm soát đường hàng không, kể cả các chuyến bay “giải cứu”.

Khi đường hàng không giữa các quốc gia giảm, thậm chí ngưng hoạt động thì đường biển là môi trường để các đối tượng buôn lậu khai thác, tập trung vào hàng tiêu dùng có thuế suất cao, hàng nhập khẩu có điều kiện như mỹ phẩm. Riêng dịp Tết, buôn lậu tập trung vào hàng tiêu dùng như thuốc lá, rượu, pháo hoa… 

“Cục Điều tra chống buôn lậu mới bắt giữ và đang trong quá trình xử lý hơn 100 kiện rượu vận chuyển lậu qua chuyến bay “giải cứu” từ Nga và một số nước về Việt Nam.

Ngay sau đó, Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành công văn cảnh báo toàn ngành tăng cường kiểm soát chặt cửa khẩu đường hàng không, kể cả đối với các chuyến bay “giải cứu”, ông Lịch cho biết. 

MỚI - NÓNG