Có 31 kết quả :

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được nhiều bạn trẻ chọn lựa vì sức phát triển lớn

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được nhiều bạn trẻ chọn lựa vì sức phát triển lớn

Logistics, quản lý chuỗi cung ứng ra đời và ngày càng được hiện đại hóa đã trở thành một động lực quan trọng cho sự xuất hiện của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia, xuyên biên giới hùng mạnh. Quá trình triển khai các hoạt động liên quan làm cho dòng chảy hàng hóa không bao giờ ngừng nghỉ và giúp chuỗi giá trị thương mại liên tục tăng lên.
Cô gái bật mí trải nghiệm học tập tại 4 trường Đại học ở 4 quốc gia chưa từng mất học phí

Cô gái bật mí trải nghiệm học tập tại 4 trường Đại học ở 4 quốc gia chưa từng mất học phí

TPO - Nguyễn Thị Minh Hòa (sinh năm 1998) hiện đang là sinh viên bậc Thạc sĩ, chuyên ngành Logistics tại trường Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan). Cô đã và đang học tập tại 4 trường Đại học tại Việt Nam, Hàn Quốc, Hà Lan và Pháp đều với học bổng. Thông qua bài viết trên trang cá nhân gần đây, Hòa đã tiết lộ nhiều bí kíp để được đến nhiều quốc gia học tập dù điều kiện kinh tế không dư dả.
Tàu cập cảng Vinalines Hậu Giang

'Điểm nghẽn' logistics vùng ĐBSCL: Giảm sức cạnh tranh hàng hóa

TP - Theo ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), hệ thống logistics khu vực ĐBSCL thiếu tính liên kết đồng bộ, hạ tầng không đáp ứng nhu cầu thực tế. Phần lớn các dịch vụ logistics chỉ dừng lại ở từng hoạt động riêng lẻ nên thường gây ra chậm trễ, chi phí phát sinh cao.
Nguyễn Minh Trang

Những nữ sinh xuất sắc vượt qua giới hạn

TP - Đều nhận được lời mời làm việc ở các công ty lớn khi còn là sinh viên, hai nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2023 Trần Thị Thu Hiền và Nguyễn Minh Trang đều có một hành trình bứt phá, vượt lên giới hạn bản thân.
Kỷ lục săn đầu người của Tập đoàn Việt Nam 4 tuổi

Kỷ lục săn đầu người của Tập đoàn Việt Nam 4 tuổi

Hơn 3 năm trước, khi Nguyễn Kỳ Thanh quyết định từ bỏ vị trí triệu người mơ ước tại Hoa Kỳ - Giám đốc Digital Marketing toàn cầu của Google, Youtube - để trở về Việt Nam đầu quân cho một tập đoàn thuần Việt mới được thành lập trên giấy, nhiều bạn bè anh đã “cảm thấy sốc”. Lúc ấy, tất cả vốn tiếng Việt của Thanh chỉ là
Quảng Ninh sẽ là trung tâm logistics trọng điểm của cả nước

Quảng Ninh sẽ là trung tâm logistics trọng điểm của cả nước

TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Quảng Ninh hội tụ đủ yếu tố cần thiết để trở thành một trong những đầu mối logistics quan trọng, trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa đa phương thức kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với cả nước, khu vực và thế giới.
Một góc Khu kinh tế Vân Phong

Khu kinh tế Vân Phong đổi mới để cất cánh

TP - Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (KKT Vân Phong) được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006, với tổng diện tích khoảng 150.000 ha (trong đó 70.000 ha đất và 80.000 ha mặt nước), thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.
Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC

Hành trình chinh phục bản thân của nữ sinh Hải Phòng đạt 8.5 IELTS, 950 TOEIC

TPO - “Không ngừng cố gắng, học hỏi để theo đuổi ước mơ” – đó là những từ để nói về Đỗ Phương Mai, một “con nhà người ta” đích thực ngoài đời. Từ một học sinh chuyên Hóa chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đến nay, nữ sinh này đang từng bước trở thành một người “đa-zi-năng” khiến nhiều người ngưỡng mộ. 
Có hiện tượng hàng tàu 'găm' container để thổi giá cước phí?

Có hiện tượng hàng tàu 'găm' container để thổi giá cước phí?

TPO - Việc tăng giá cước “phi mã” là bất hợp lý bởi giá dầu đã thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước đây. Ngoài ra, các hàng tàu đã có thời gian dài từ quý 4/2020 để bổ sung tàu và container thiếu hụt, song giờ doanh nghiệp (DN) nào trả cước cao hơn, hãng tàu sẽ cấp container. Thậm chí DN đặt trước vẫn có thể bị hàng tàu hủy chuyển cho DN khác nếu được trả giá cao hơn.
Thiếu kho đông lạnh, xuất khẩu nông sản gặp khó

Thiếu kho đông lạnh, xuất khẩu nông sản gặp khó

TPO - Nhiều loại nông, thủy sản đang có nguy cơ tồn ứ, khó tiêu thụ vì số lượng kho lạnh chưa đáp ứng được nhu cầu bảo quản và chế biến. Các doanh nghiệp đang phải oằn mình gánh phí bởi các chi phí lưu kho, logistic liên tục tăng. Việc thu mua nông sản từ nông dân cũng trở nên hạn chế hơn. 
Đồng chí Trần Tuấn Anh làm việc với tỉnh Khánh Hoà tại Khu kinh tế Vân Phong

Khu Kinh tế Vân Phong cần phát triển trung tâm logistics, thu hút đầu tư

TPO - Đó là khẳng định của Uỷ viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương, ông  Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc ngày 11/5 với tỉnh Khánh Hoà. Theo ông, “Khu kinh tế Vân Phong sẽ không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước”.
Hiệp hội logistics vận động các doanh nghiệp hội viên giảm 10-20% phí lưu kho lưu bãi, đặc biệt là kho lạnh

Dịch corona: Sẽ giảm 20% chi phí lưu kho hỗ trợ tiêu thụ nông sản

TPO - Ngày 6/2, Bộ Công Thương cho biết, hưởng ứng đề nghị của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại do dịch corona gây ra, Chủ tịch Hiệp hội logistics, ông Lê Duy Hiệp đã khẳng định sẽ vận động các doanh nghiệp trong ngành hưởng ứng chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản thông qua giảm 10-20% phí lưu kho lưu bãi, đặc biệt là chi phí bảo quản kho lạnh .