Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân

Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân
TPO - Lúc 1h30 sáng nay (3/10), lốc mạnh từ biển vào tiếp tục gây thiệt hại nặng cho xã Bảo Ninh (phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Lốc lớn cũng xảy ra tại thôn Phú Môn (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

> Cạn nước mắt sau siêu bão

Lốc phá hủy nhà cửa ở Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Nam
Lốc phá hủy nhà cửa ở Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Nam.

Cơn lốc mạnh kèm mưa to lúc nửa đêm làm tốc mái hơn 20 nhà dân và nhiều cơ quan như: Trụ sở xã, trường học, trạm y tế, kho tàng và làm 4 người bị thương ở hai địa phương nói trên.

Ngay sáng nay, lãnh đạo TP Đồng Hới và hai địa phương bị thiệt hại đã huy động lực lượng để khắc phục hậu quả của lốc xoáy. Trước đó, cơn bão số 10 cũng gây thiệt hại nặng trên toàn địa bàn Đồng Hới, hiện vẫn chưa thể khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 2-10 anh Bùi Quảng Bảnh, Phó Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10 đã tử vong do một đọt tren nhọn xuyên thảng vào phổi.

Được biết, anh Bảnh chưa xây dựng gia đình, hiện ở với cha mẹ. Dù còn trẻ nhưng anh Bảnh được tín nhiệm bầu làm Phó công an xã 2 năm nay, và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Bảnh.

Thừa Thiên Huế: Lốc gây thiệt hại nặng

Sáng 3/10, tin từ UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một cơn lốc lớn vừa xảy ra tại thôn Phú Môn làm nhiều nhà cửa, hoa màu, cây cối bị hư hại, một người bị thương.

Lốc gây thiệt hại cho người dân ở Thừa Thiên Huế
Lốc gây thiệt hại cho người dân ở Thừa Thiên - Huế.

Cơn lốc xảy ra trong vòng hơn 10 phút vào chiều tối 2/10 đã quần nát nhiều cây cối, hoa màu, làm tốc mái 7 ngôi nhà và các công trình khác.

Nạn nhân bị thương do lốc là ông Đoàn Đẩu. Trong lúc trú lốc giữa nhà, ông Đẩu bị xà gỗ từ mái tôn rơi trúng người.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng thanh niên, nông dân, dân quân tổ chức giúp dân thu dọn cây cối, giải phóng đường sá, khắc phục lại nơi ở của các hộ bị thiệt hại.

cửa tại xã Lộc An, Phú Lộc (TT-Huế) bị tốc mái sau trận lốc xoáy. Ảnh: Ngọc Văn
cửa tại xã Lộc An, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị tốc mái sau trận lốc xoáy. Ảnh: Ngọc Văn.

Trước đó hai ngày, huyện Phú Lộc cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh do bão số 10 gây ra.

Đặc biệt, tại thị trấn Lăng Cô, gió bão làm hư hỏng gần 100 ngôi nhà dân cùng nhiều công trình khác như trường học, nhà hàng, khách sạn, hệ thống điện...

Những hình ảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy ở Quảng Bình

Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân ảnh 4
Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân ảnh 5
Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân ảnh 6
Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân ảnh 7
Lốc xoáy sau bão phá nát nhiều nhà dân ảnh 8

Quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung

Cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh tay trắng, thiếu thốn các nhu yếu phẩm tối thiểu.

Báo Tiền Phong phát động chương trình chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn.

Các đơn vị, cá nhân có thể đóng góp: Tiền mặt; lương thực, thực phẩm, sữa, nước uống; đồ dùng sinh hoạt, học tập, nước tẩy trùng, bột giặt...

Thể thức thực hiện:

Báo Tiền Phong sẽ kết nối với các tỉnh bị thiên tai, xác định địa phương và đối tượng bị nạn cần cứu trợ để đại diện của đơn vị ủng hộ đến tận nơi trao quà tận tay từng người. Với những trường hợp không thể tham gia trao quà tận nơi, báo Tiền Phong sẽ thay mặt trao quà.

Mọi đóng góp có thể chuyển trực tiếp đến địa phương nơi tổ chức việc trao quà theo kết nối của Tiền Phong hoặc gửi về:

Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.9434341. Hoặc qua tài khoản: Báo Tiền Phong, Số TK: 12310.00.00.6217.5

Ngân hàng Đầu Tư và phát triển (BIDV) chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG