Lốc lớn tại TP.HCM, nhiều đường phố biến thành sông

Cây lim cổ thụ trên đường Lê Lợi (Quận 1) bật gốc đè lên bốn xe ôtô hôm 28/5. (Nguồn: TTXVN)
Cây lim cổ thụ trên đường Lê Lợi (Quận 1) bật gốc đè lên bốn xe ôtô hôm 28/5. (Nguồn: TTXVN)
Chiều tối 1/6, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió lốc kéo dài khoảng hơn hai giờ đồng hồ khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực các quận 5, 6, 7, 8... bị ngập.

Nhiều cây xanh ở một số tuyến đường đã bị bật gốc, gẫy đổ, gây ách tắc giao thông.

Các tuyến đường như Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo thuộc Quận 5; đường Tân Hóa, Quận 6; các tuyến đường 1108 thuộc phường 5 và các tuyến đường bàn cờ trong khu dân cư Chánh Hưng, Quận 8 cũng đã ngập sâu trong nước khiến nhiều xe bị chết máy.

Do mưa lớn kèm theo dông lốc nên một số cây xanh ở góc Ngã tư Nguyễn Trãi - Phùng Hưng (Quận 5), góc đường Tản Đà- An Dương Vương (Quận 5) và trên đường Tạ Quang Bửu (Quận 8) đã bị gẫy đổ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, công nhân công ty cây xanh đã có mặt ở hiện trường xử lý, giải phóng hiện trường để tạo sự thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tháng Sáu thường xuyên xuất hiện mưa, nhất là vào buổi chiều tối, đặc biệt trong cơn mưa cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió xoáy, dông lốc, mưa đá.

Trong những ngày qua, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một số sự cố đáng tiếc do cây xanh gãy đổ gây thiệt hại về tài sản như đè bẹp xe ôtô đang đậu trên đường, thậm chí một nhánh cây xanh ở công viên 30/4 đã rơi trúng đầu một bé gái ngày 31/5.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.