Có 23 kết quả :

Giá xăng dầu tăng cao: Vắt kiệt sức dân

Giá xăng dầu tăng cao: Vắt kiệt sức dân

TP - Giá xăng dầu liên tục lập kỷ lục giúp thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ dầu thô dồi dào. Số tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp (DN) nhà nước ngành dầu khí tăng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nguồn thu ngân sách từ xuất dầu thô và của DN dầu khí tăng mạnh có thể bù đắp phần hụt thu nếu giảm các loại thuế đang đánh lên xăng dầu để hỗ trợ người dân.
Mổ xẻ 'lình xình' tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Mổ xẻ 'lình xình' tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

TP - Việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khó khăn tài chính phải giảm công suất, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho việc đàm phán liên doanh liên kết của doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp thuộc ngành quan trọng của nền kinh tế.
Sau lễ động thổ hoành tráng, Dự án nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô vẫn chỉ nằm trên giấy, và nay bị khai tử. Ảnh: IE.

‘Khai tử’ dự án lọc hóa dầu Vũng Rô 3,2 tỷ USD

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản giao các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cần thiết để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Quyết định này dựa theo đề xuất của Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi công dự án.

Khởi công dự án lọc hóa dầu 5,4 tỷ USD

TP - Ngày  24/2, tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ?(BRVT)? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp Hóa dầu miền Nam do Cty TNHH lọc hóa dầu Long Sơn ?(liên doanh giữa Tập đoàn SCG của Thái  Lan và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) đầu tư trên diện tích 464 ha và 194 ha mặt nước dành cho cảng biển với tổng vốn đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD.?
Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất chuẩn bị được mở rộng, hiện mới có các sản phẩm lọc dầu. Ảnh: Trần Ninh.

Những siêu dự án lọc hóa dầu bị 'treo'

TP - Gần chục dự án lọc hóa dầu với vốn đăng ký cả tỷ USD/dự án vào Việt Nam từng gây ồn ào, tạo cuộc đua tranh thu hút đầu tư giữa các tỉnh. Tuy nhiên, chỉ có dự án tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) triển khai đúng tiến độ. Số còn lại, có dự án động thổ xong thì “im lìm”, có dự án đứng trước nguy cơ bị thu hồi giấy phép.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 5, ngày 20/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Ảnh: TTXVN.

Cú hích mới cho dự án 22 tỷ USD

TP - Trong lịch dày đặc kín mít hơn một ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Bangkok tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần 5 chương trình bên lề có ghi 14 giờ 20 ngày 20/12/2014 tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Thái Lan. Cuộc gặp ngắn 30 phút ấy như là cú hích, dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện dự án “khủng” 22 tỷ USD?
Được, mất Nghi Sơn

Được, mất Nghi Sơn

TP - Vậy là sau nhiều năm với những phập phồng, Nghi Sơn - Tổ hợp Lọc hóa dầu lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi công.
Đi thống nhất giải trình, mời thêm 1 dự án

Đi thống nhất giải trình, mời thêm 1 dự án

TP - Sáng 6/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Khu kinh tế Bình Định, cho biết, chuyến công tác sang Thái Lan gặp Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) để thống nhất nội dung giải trình Chính phủ về dự án 27 tỷ USD tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) đã có kết quả ban đầu.
Dự án 28 tỷ USD phải giải trình

Dự án 28 tỷ USD phải giải trình

TP - Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) vừa bị UBND tỉnh Bình Định yêu cầu giải trình một số nội dung liên quan “siêu dự án” 28 tỷ USD lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
Thủ tục cuối cho cuộc 'hôn lễ' Nghi Sơn

Thủ tục cuối cho cuộc 'hôn lễ' Nghi Sơn

TP - Ngày 27-1-2013, Lễ trao thầu cho các Liên danh xây dựng theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) được coi là thủ tục cuối cùng để chuẩn bị cho việc khởi công Trung tâm Lọc hóa dầu lớn nhất Đông Nam Á (công suất 10 triệu tấn /năm) được tổ chức trọng thể tại Nghi Sơn Thanh Hóa.